BANGKOK, Thái Lan (NV) – Ông Bạch Hồng Quyền, từng bị công an Hà Tĩnh truy nã năm 2017 vì đòi đuổi công ty Formosa, đã rời Bangkok tối Thứ Năm, 2 Tháng Năm, 2019, để tới Canada tị nạn, sau hơn hai năm ở Thái Lan. Ông Quyền đi cùng con trai út 6 tháng tuổi, Joseph Bạch, đến thành phố Mississauga, ở ngoại ô Toronto. Bà vợ và hai con khác đã đi Canada hôm 16 Tháng Tư.
Thông cáo báo chí của tổ chức Voice loan tin trên trang Facebook cho biết gia đình ông Quyền được chính phủ Canada chấp thuận sau những vận động của Cao Ủy Tị Nạn UNHCR, các tổ chức nhân quyền và Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, quốc hội Canada.
Tháng Năm, 2017, Bạch Hồng Quyền bị công an Hà Tĩnh truy nã, vì bị cho là đã kích động khoảng 2,000 người dân biểu tình chống Formosa và phản đối hành xử bạo lực của công an. Dân chúng đã chiếm trụ sở Ủy Ban Nhân Dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vài giờ đồng hồ, vào ngày 3 Tháng Tư, 2017.
Sau đó ông Bạch Hồng Quyền đã trốn sang Thái Lan xin tị nạn chính trị nhưng vẫn bị chính quyền CSVN phát lệnh truy nã với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” vì những hoạt động phản đối công ty Formosa xả thải chất độc ra môi trường biển miền Trung năm 2016.
Từ Toronto, Canada, trả lời nhật báo Người Việt, ông Lê Quốc Tuấn, phó chủ tịch Voice-Canada, xác nhận ông Bạch Hồng Quyền sẽ đến Toronto vào 9 giờ 45 phút sáng, giờ địa phương, ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Năm. Ông Tuấn cho biết Voice sẽ tổ chức một họp báo cho ông Quyền cũng tại Toronto vào lúc 2 giờ trưa Chủ Nhật, 5 Tháng Năm.

Vào Tháng Ba, 2019, ông Bạch Hồng Quyên đã bị de dọa có thể bị tình báo Việt Cộng bắt cóc. Ngày 8 tháng đó, từ Thái Lan, ông Quyên gửi một thư kêu cứu cho biết ông đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm vì “Tổng Cục Cảnh Sát Thái Lan kết hợp với Đại Sứ Quán Việt Nam truy lùng” ông để “bắt giữ và trục xuất về Việt Nam với mục đích xóa dấu vết việc ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan.”
Cùng thời điểm, blogger Người Buôn Gió, tức Facebooker Thanh Hieu Bui, đưa tin ông Nhất “bị Tổng Cục 2 Tình Báo Quân Đội bắt giữ” và rằng có ba đồng hương biết vị trí của ông Nhất trước lúc ông này bị bắt, trong đó có ông Bạch Hồng Quyền.
Blogger Trương Duy Nhất, một nhà báo tự do trốn khỏi Việt Nam, từng đến Văn Phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) ở Bangkok để xin quy chế tị nạn ngày 25 Tháng Giêng, nhưng từ đó gia đình và người thân bặt tin về ông.
Đến ngày 25 Tháng Ba, nhà cầm quyền CSVN lần mới chính thức loan tin về trường hợp mất tích bí ẩn của ông Trương Duy Nhất tại Bangkok; nói rằng ông Nhất bị công an CSVN bắt giam vì liên quan đến vụ “mua nhà không qua đấu giá” của Vũ “Nhôm.”
Trung Tướng Công An Trần Văn Vệ, chánh Văn Phòng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An, cho biết “…trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Vũ ‘Nhôm,’ cơ quan điều tra Bộ Công An đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm liên quan đến ông Trương Duy Nhất. Thời điểm đó, ông Nhất là trưởng đại diện của báo Đại Đoàn Kết tại thành phố Đà Nẵng, đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua đất nhà không qua đấu giá gây thất thoát lãng phí. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.”
Tuy nhiên, qua bản tin của tờ Thanh Niên, công an CSVN không xác nhận ông Nhất đã bị bắt giữ và bị bắt khi nào, ở đâu mà chỉ nói ông Nhất “đang trong quá trình điều tra.”
Bạch Hồng Quyền là ai?
Sau khi xảy ra vụ mất tích bí ẩn của nhà báo tự do Trương Duy Nhất, cộng đồng mạng xã hội đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của Bạch Hồng Quyền đối với tổ chức Voice. Đặc biệt dư luận quan tâm Bạch Hồng Quyền có liên quan đến vụ ông Trương Duy Nhất bị “bắt cóc” hay không?
Trả lời những điều này, ông Lê Quốc Tuấn nói: “Bạch Hồng Quyền không phải thành viên của Voice mà là một người thiện nguyện cộng tác của tổ chức này. Còn về việc ông Quyền có liên quan thế nào đến vụ ông Trương Duy Nhất bị mất tích ở Thái Lan thì chúng tôi xin nhường câu trả lời cho ông Quyền khi ông ấy đến Canada.”
Bạch Hồng Quyền và nhà hoạt động Hoàng Bình, là hai nhà hoạt động sôi nổi trong phong trào đấu tranh cùng với người dân đòi hỏi môi trường sạch và yêu cầu Formosa ngưng hoạt động ở Việt Nam.
Riêng nhà hoạt động Hoàng Bình, bị chính quyền công an tỉnh Nghệ An bắt giữ cáo buộc anh có hành vi chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 257 và 258 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.
Báo Công An Nghệ An lúc đó cáo buộc ông Hoàng Bình đã lợi dụng sự cố Formosa, cùng các linh mục mà họ gọi là “cực đoan” thuộc giáo phận Vinh tổ chức biểu tình gây mất trật tự xã hội tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Ông Hoàng Bình bị CSVN kết án 14 năm tù. (C.Lynh)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News














































































































































