Một ông bị răng giả có chân đinh sắt cắm sâu vào phổi, gây mưng mủ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ông 49 tuổi bị ho dữ dội, sau khi chiếc răng giả có gắn chân đinh bị nuốt và rơi vào trong phổi gây mưng mủ.

Báo VNExpress hôm 29 Tháng Tám dẫn lời Bác Sĩ Phạm Thị Vân Thanh, Khoa Nội Soi, bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân vào viện khi đã viêm phổi rất nặng.

Răng giả có đinh sắt được gắp từ phổi bệnh nhân ra ngoài. (Hình: VNExpress)

Các bác sĩ phải “đánh vật hơn 60 phút, mỏi nhừ hai tay” mới kéo được chiếc răng có một đinh sắt và ngạnh nhọn ra khỏi lá phổi phải.

“Mủ hôi từ ổ áp xe liên tục trào lên từ phổi do tắc nghẽn dưới răng giả. Ngoài ra, dị vật sắc nhọn cắm sâu nên việc gắp rất khó, lỡ ngạnh nhọn đâm vô mạch máu lớn trong phổi bệnh nhân có thể chết,” Bác Sĩ Vân Thanh nói.

Theo bệnh nhân, khi răng giả bị nuốt, ông cố đợi răng theo đường đại tiện ra ngoài, song ngày càng khó thở, buộc phải nhập viện.

Song, xem ra ông này còn may mắn. Có những trường hợp tương tự, bác sĩ nội soi gắp dị vật không thành công, phải chuyển sang mổ cắt phổi.

Việc răng giả rớt ra khỏi hàm và bị người mang nó lỡ nuốt luôn vào trong thi thoảng vẫn xảy ra.

Trước đó hồi hôm 15 Tháng Sáu, 2022, một bệnh nhân nữ 29 tuổi đang súc miệng thì răng giả rơi vào bên trong, sau đó ho nhiều, đau ngực, đi khám phát hiện dị vật nằm ở phế quản.

Bác Sĩ Nguyễn Thanh Tùng, bệnh viện Tai Mũi Họng ở Sài Gòn, cho biết sau khi gây mê, dùng ống soi phế quản tới thùy dưới phổi phải, ê kíp phát hiện dị vật có ba móc kim loại, kích thước khoảng 12 mm. Sau khi gắp thành công chiếc răng giả ra ngoài, điều trị nội khoa một tuần, tình trạng bệnh nhân mới ổn, không khó thở, hết đau tức ngực.

Nói với VNExpress, bệnh nhân cho biết chị làm răng giả hơn hai năm trước, nhưng thường xuyên bị lung lay, phải đi dán lại. Lần này, chị vừa đi dán khoảng một tuần thì xảy ra sự việc.

“Ban đầu tôi nghĩ răng rơi vào đường ăn, đến một bệnh viện nội soi thực quản-dạ dày nhưng không phát hiện dị vật,” nữ bệnh nhân nói.

Răng giả của bệnh nhân nữ 29 tuổi được nội soi gắp ra ngoài. (Hình: VNExpress)

Bác Sĩ Lê Trần Quang Minh, giám đốc bệnh viện Tai Mũi Họng ở Sài Gòn, cho biết dị vật đường thở chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 2 tuổi, người lớn chỉ chiếm khoảng 5%-6%. Trong đó, dị vật răng giả càng hiếm gặp, bởi hiện nay đa số răng giả được trồng bằng cách cố định vào xương hàm, ít trồng loại tháo lắp với các móc kim loại đi kèm.

Theo các bác sĩ, khi làm răng giả mọi người nên chọn loại cố định tốt vào xương hàm. Nếu răng hư hỏng, gãy móc nên làm lại. Đồng thời, cảnh giác với hội chứng xâm nhập, khi đang ăn đột ngột ho sặc, khó thở, tím tái, cần đến bệnh viện để kiểm tra, xử trí kịp thời, tránh để dị vật nằm lâu gây những biến chứng nguy hiểm. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT