Một ông ở Lâm Đồng bị bắt với cáo buộc ‘lật đổ chính quyền’

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên, 39 tuổi, thường trú ở huyện Lâm Hà bị bắt tại quận 1, Sài Gòn, với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Báo Công An Nhân Dân hôm 15 Tháng Mười dẫn hồ sơ của công an, quy kết ông Viên làm đơn xin tham gia tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời và “trở thành thành viên đắc lực.”

Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên (thứ hai từ phải) khi bị bắt. (Hình: Công An Nhân Dân)

“Nguyễn Đoàn Quang Viên cũng là một trong những đối tượng hoạt động tích cực nhằm kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia trưng cầu dân ý, mục đích nhằm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng CSVN,” tờ báo viết.

Như vậy, ông Viên là trường hợp mới nhất liên quan tổ chức này bị bắt giữ tại Việt Nam. Danh sách các vụ bắt giữ và phạt tù do dính líu đến tổ chức này ngày càng dài. Các vụ bắt giữ thậm chí xảy ra gần như mỗi tháng tại các địa phương.

Theo báo Zing, hồi Tháng Chín, bà Lê Thị Kim Phi, 62 tuổi, ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bị bắt cũng với cáo buộc nêu trên.

Bà Phi bị công an cho là “thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ các bài viết, clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước.”

Công an cũng cho là bà Phi được “giao nhiệm vụ tuyên truyền, khuếch trương thanh thế và móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức này.”

Hồi trung tuần Tháng Tám, ông Ngô Công Trứ, 34 tuổi, ở Phú Yên bị tòa án tỉnh này tuyên phạt 10 năm tù với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Ông Trứ bị công an quy chụp vận động nhiều người thân tham gia tổ chức này.

Hồi Tháng Ba, bốn người tại Bình Phước bị tuyên phạt từ 5 đến 13 năm tù với cáo buộc liên quan tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. (Hình: Hoàng Giáp/Thanh Niên)

Cùng thời điểm và cũng liên quan đến ông Quân, ông Trần Hữu Đức, 57 tuổi, ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bị tuyên phạt 3 năm tù. Báo Tin Tức dẫn hồ sơ công an cho rằng ông Đức “bất mãn với chính quyền địa phương, nảy sinh tư tưởng thù ghét chế độ.”

Hồi Tháng Ba, cũng với cáo buộc liên quan tổ chức này, bà Vũ Thị Kim Phượng và ba người tại Bình Phước bị tuyên phạt từ 5 đến 13 năm tù. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT