Wednesday, May 1, 2024

Một ông ở Nghệ An bị bắt vì tham gia ‘Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời’

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Ông Trần Hữu Đức, 57 tuổi, sống ở huyện Nam Đàn, bị bắt với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Báo Nghệ An hôm 21 Tháng Giêng dẫn hồ sơ của công an cho biết ông Đức đã tham gia tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.”

Ông Trần Hữu Đức tại đồn công an. (Hình: Nam Khánh/Nghệ An)

Báo này cũng cho hay, khi khám xét khẩn cấp tư gia của ông Đức, công an “thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội” nhưng không cho biết cụ thể tang vật là những gì.

“Trần Hữu Đức còn tiến hành thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chuyển cho tổ chức khủng bố với mục đích trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam cộng hòa, khôi phục chế độ ngụy quân, ngụy quyền đã bị lật đổ,” báo Nghệ An viết.

Cùng thời điểm, trang web An Ninh TV thuộc Cục Truyền Thông Công An Nhân Dân ghi nhận có hiện tượng “tấn công mạng gia tăng đột biến” trong thời gian tổ chức Đại Hội 13.

Trang này cho biết hành vi tấn công mạng của các nhóm tin tặc là tán phát mã độc qua email, sử dụng “mồi nhử” là “những tệp tin chứa nội dung liên quan đại hội đảng, đặc biệt là những thông tin không chính thống về phương án nhân sự cấp cao.” Theo đó, mã độc sẽ được kích hoạt khi các tệp tin đính kèm trong thư điện tử được mở, từ đó tin tặc kiểm soát hoàn toàn máy tính, thiết bị điện tử.

Đến nay, cứ vài tháng, nhà cầm quyền CSVN lại tổ chức một phiên xử các thành viên tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” với án phạt tù nặng nề.

Trong phiên tòa diễn ra hồi Tháng Bảy, 2020, tòa án tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt ông Đặng Toàn Trung, bà Trần Thị Ánh Hoa và ông Đặng Quang Khánh từ 6 đến 7 năm tù với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Công An tỉnh Nghệ An (trái) đọc lệnh bắt giữ ông Trần Hữu Đức. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Ba người nêu trên bị báo Nhân Dân cho là thành viên tổ chức của ông Quân và “thường xuyên tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của đảng và nhà nước, bôi nhọ lãnh tụ, lôi kéo những người khác tham gia tổ chức khủng bố.”

Trong một phiên tòa khác hồi Tháng Tư, 2020, ông Trương Dương ở tỉnh Bình Dương bị phạt 11 năm tù với cáo buộc “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Ông Dương bị cáo buộc là người gây nổ trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương vào Tháng Chín, 2019, “theo chỉ đạo của bà Lisa Phạm, thành viên tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT