Một ông ở Ninh Bình bị công an phạt tiền vì ‘chia sẻ nội dung phản động’

NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông ở tỉnh Ninh Bình vừa bị phạt hành chính 26.5 triệu đồng ($1,128) với cáo buộc “Tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19” và “thường xuyên bình luận, chia sẻ nội dung phản động trên không gian mạng.”

Báo Thanh Niên hôm 24 Tháng Tư cho hay, ngoài “tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, gây hoang mang dư luận” thì ông Quách Minh Công, 35 tuổi, ở huyện Nho Quan, còn bị cáo buộc “trong thời gian vừa qua, người này còn bình luận, chia sẻ, trao đổi các thông tin mang tính chất phản động, bôi nhọ, nói xấu cơ quan, tổ chức.”

Theo báo Thanh Niên, tại đồn công an, ông Công “thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết gỡ bỏ những thông tin đăng tải, bình luận không đúng sự thật.”

Tuy vậy, hai bản tin giống nhau về câu chữ trên báo Thanh Niên lẫn báo Ninh Bình đều không cho biết cụ thể ông Công bị xử phạt vì những post Facebook nào, có chi tiết gì bị quy chụp “phản động.” Ông được cho là đã xóa tài khoản Facebook sau vụ này.

Mức phạt dành cho ông Công được ghi nhận cao hơn hẳn mức phạt thông thường 12.5 triệu đồng ($532) mà nhà cầm quyền CSVN dành cho hàng trăm Facebooker bị cáo buộc đưa tin về COVID-19 “gây hoang mang dư luận” trong thời gian qua.

Ông Quách Minh Công (giữa) làm việc với an ninh Ninh Bình vào chiều 23 Tháng Tư. (Hình: Kiều Ân/Ninh Bình)

Một bản tin đăng trên báo Ninh Bình hôm 13 Tháng Tư viết: “Tình trạng đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 vẫn còn diễn ra, gây tác động xấu cho xã hội. Vì thế, các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp để xử lý tình trạng trên.”

Tờ báo cũng dẫn nguồn Công An tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến ngày 1 Tháng Tư, công an đã phát giác 30 người ở tỉnh này dùng mạng xã hội đăng tải “thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh,” đồng thời xử phạt những người này gần 80 triệu đồng ($3,405).

Đáng lưu ý, các trường hợp xử phạt hành chính nêu trên đều là quyết định đơn phương của công an hoặc Sở Thông Tin Truyền Thông, trong lúc những người bị cáo buộc đều phải ký cam kết “tự gỡ post và không tái phạm.” Tất cả những người này không được quyền kháng cáo hay cậy nhờ luật sư bào chữa. Ngoài ra, tên tuổi và hình ảnh của họ còn bị báo đảng bêu riếu nhằm mục đích răn đe người khác.

Theo trang web Bộ Công An CSVN, tính đến trung tuần Tháng Ba, công an các tỉnh thành đã “mời làm việc” 654 người với cáo buộc “Đưa tin sai sự thật” và xử phạt vi phạm hành chính đối với 146 người.

Bộ Công An CSVN nhân dịp này cũng đưa cáo buộc những tổ chức, cá nhân “đã chi hàng chục ngàn đô la để chạy quảng cáo các nội dung xuyên tạc tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, cố tình đưa tin sai sự thật nhằm công kích chính phủ Việt Nam bưng bít thông tin, yếu kém trong xử lý dịch bệnh.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT