Thursday, April 25, 2024

Một sinh viên thiệt mạng tại chỗ vì bê tông rớt trúng đầu

SÀI GÒN (NV) –  Công an quận Bình Thạnh xác nhận với báo chí, anh Nguyễn Thanh Long (29 tuổi), sinh viên ngành Kỹ Thuật Môi Trường của trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (HUTECH) đã chết giữa sân trường do bị bê tông rơi trúng đầu khi đang đứng đợi thang máy vào lúc 18 giờ 30 tối ngày 17 Tháng Mười, 2017.

Nhiều sinh viên đứng gần nơi xảy ra vụ tai nạn đã hốt hoảng bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, trên trang web của trường HUTECH cũng đã đăng tải thông tin  với nội dung: “Do sự cố ngoài ý muốn, vào khoảng 18 giờ ngày 17 Tháng Mười, 2017, bạn Nguyễn Thanh Long đã chết tại sân trường. Tập thể nhà trường vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bạn và đồng cảm với nỗi đau lớn lao của gia đình. Hiện tại, nhà trường đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra để xác nhận nguyên nhân tử vong.”

“Tầm 7 giờ, một người ở trường gọi cho tôi, nói Bi (tên ở nhà của anh Long) gặp tai nạn. Hai vợ chồng tôi cuống quá, lập tức đi tìm con. Tới nơi, người ta còn yêu cầu làm đủ thứ giấy tờ. Hai tiếng sau, tôi mới được nhìn thấy con. Hóa ra nó không phải bị ngã xe, mà bị bê tông rơi trúng. Tại sao con tôi chỉ đi học mà cũng chết?,” bà Nguyễn Thị Màu (51 tuổi), mẹ anh Long nghẹn ngào nói với báo điện tử Zing.vn.

Cũng trong ngày 18 Tháng Mười tại tỉnh Vĩnh Long, nhiều phòng học của một trường tiểu học ở xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, mới sửa hơn một năm, la phông rơi xuống đầu khoảng 90 em học sinh, gây thương tích cho gần chục em.

La phông trường tiểu học Quới Thạnh A, huyện Long Hồ, rơi trúng 9 học sinh vì một cơn gió. (Hình: Báo Zing News)

Truyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 14 giờ ngày 17 Tháng Mười, hơn 90 học sinh khối lớp 3 và 4 của trường tiểu học Thạnh Quới A, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, đang ngồi học trong lớp thì bất ngờ la phông trần phòng học cùng với bóng đèn và dây dẫn điện đổ ập xuống đầu các em.

Có khoảng 20 em bị trúng các mảnh vỡ trần nhà, trong đó có 9 em bị thương được mọi người đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong đó có một học sinh bị thương nặng nên người nhà chuyển qua bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ điều trị.

Báo Tuổi Trẻ dẫn phúc trình của ông Đặng Văn Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Quới A, cho biết: “Nguyên nhân la phông rơi trúng đầu học sinh là do thời điểm đó có gió mạnh bất ngờ thổi đến. Sự việc khiến những tấm la phông ốp trần của tất cả 5 phòng học khác nhau thuộc khối lớp 3 và lớp 4 rơi xuống đầu học sinh.”

Một số giáo viên ở trường cho biết, trường này vừa được sửa chữa nâng cấp toàn bộ mái tôn, la phông, đường điện và sơn mới cách đây hơn 1 năm. Ngoài 5 phòng học trên, các phòng học khác cũng bị rơi một vài miếng la phông được làm bằng thạch cao. (Tr.N)

Hàng chục học sinh bị thương vì tai nạn trong trường tại Vĩnh Long

MỚI CẬP NHẬT