Tuesday, April 23, 2024

Mưa bão, lũ lụt tiếp tục tàn phá miền Bắc Việt Nam

HÀ NỘI (NV) – Một đợt mưa lớn khác đang đổ xuống miền Bắc Việt Nam và sẽ kéo dài cho đến hết ngày 16 Tháng Tám. Tổng lượng mưa sẽ từ 150 mm đến 200 mm, có nơi, vũ lượng tới 300 mm.

Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh cảnh báo, lụt, lũ, sạt lở đất đe dọa tất cả các tỉnh ở cả khu vực Tây Bắc lẫn Ðông Bắc Việt Nam.

Những đợt mưa lớn liên tục trong nhiều ngày xen kẽ với ảnh hưởng của ba trận bão xảy ra suốt từ giữa tháng 6 đến nay đã khiến tổn thất nhân mạng và thiệt hại tài sản gia tăng không ngừng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thống kê chung. Các thống kê sơ bộ sau những đợt mưa lớn, lụt, lũ, sạt lở cho phép ước đoán tổng số người chết, mất tích, bị thương có thể đã đến hàng trăm và thiệt hại chung về tài sản bao gồm cả nhà cửa, ruộng vườn, gia súc, hệ thống hạ tầng (đường sá, cầu cống,…) có thể đã đến hàng chục tỉ đồng.

Những tin mới nhất liên quan đến thiệt hại do mưa lũ vừa được hệ thống truyền thông Việt Nam tường thuật bao gồm sự kiện nhiều thôn của ba xã: Ðạp Thanh, Lương Mông, Minh Cầm thuộc huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đang bị cô lập giữa biển nước do hệ thống giao thông chìm sâu trong lũ. Lũ cũng đã giật sập ít nhất ba cây cầu ở huyện Ba Chẽ.

Ðợt mưa lớn bắt đầu từ rạng sáng 14 Tháng Tám ở Quảng Ninh còn làm nhiều nơi khác trong tỉnh này lụt nặng. Lũ và lụt giữa trung tâm thành phố Hạ Long còn là nguyên nhân khiến ba học sinh của trường Trung học Lý Tự Trọng bị cuốn xuống cống. Dân chúng quanh đó chỉ cứu được 2/3. Ðến cuối ngày 14 Tháng Tám, vẫn còn một nữ sinh 12 tuổi mất tích. Lực Lượng Tìm Kiếm-Cứu Nạn chỉ mới tìm thấy chiếc xe đạp của nạn nhân.

Trong ngày 14 Tháng Tám, Ban Chỉ Ðạo Phòng-Chống Thiên Tai của Việt Nam loan báo, hôm 13 Tháng Tám vừa có thêm một vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, vùi một căn nhà và một đoạn tỉnh lộ 238 đoạn chạy ngang xã Lãng Ngâm, khiến một phụ nữ 34 tuổi bị thương và một bé gái năm tuổi là con người phụ nữ này thiệt mạng.

Vào ngày 12 Tháng Tám, tuy mưa không lớn nhưng do đất đá đã ứ nước, tạo thành lũ bùn quét qua xã Tả Vạn, huyện Sa Pa, Lào Cai. Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc Sở Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn tỉnh Lào Cai, mới bảo với báo giới rằng, sau một ngày đào bới, tìm kiếm với sự tham gia của 200 người, giới hữu trách chỉ mới tìm được xác của hai nạn nhân. Cho đến cuối ngày 14 Tháng Tám vẫn còn một người mất tích.

Cũng trong ngày 14 Tháng Tám, Ban Chỉ Ðạo Phòng-Chống Thiên Tai của Việt Nam đã gửi công điện yêu cầu Ban Chỉ Ðạo Phòng-Chống Thiên Tai của chính quyền các tỉnh ở miền Bắc Việt Nam phải theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và có giải pháp giảm thiểu tổn thất nhân mạng, thiệt hại tài sản.

Công điện còn yêu cầu Ban Chỉ Ðạo Phòng-Chống Thiên Tai của chính quyền các tỉnh ở miền Bắc Việt Nam phải “chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ.” Chưa rõ “chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ” sẽ bao gồm những gì khi mưa lớn, lụt nặng, lũ, sạt lở xảy ra bất ngờ, ở bất kỳ đâu. (G.Ð)

Tàu khoan dầu của Repsol rời Việt Nam sang Malaysia

MỚI CẬP NHẬT