Friday, April 26, 2024

Mưa lớn, Hà Nội ngập nặng, sinh hoạt người dân đảo lộn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mưa liên tiếp khiến nhiều đoạn đường tại thành phố Hà Nội ngập từ 30 cm đến 40 cm. Nước cống và rác tràn cả vào nhà hai bên đường làm mọi sinh hoạt của người dân đảo lộn.

Sáng 30 Tháng Tư, 2019, Hà Nội tiếp tục nhận trận mưa lớn kéo dài hơn một giờ, khiến nhiều con phố như Hoa Bằng (quận Cầu Giấy), Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân), Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa)… ngập nặng.

Nói với báo Người Lao Động, người dân sống tại phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), cho biết chỉ trong vòng 30 phút, nước đã dâng cao đến nửa mét, tràn hết vào nhà dân. Từ khi Ủy Ban Nhân Dân phường Yên Hòa tôn nền đường hồi Tháng Mười Hai, 2018, nước cống thoát rất chậm khu vực này càng trở nên ngập rất nặng. Rất nhiều nhà ngập hết tầng trệt. Một số nhà xây cao, mực nước cũng ngập tới gần cửa sổ.

Rác nổi lềnh bềnh tràn vào nhà dân. (Hình: Zing)

Theo tin VietNamNet, trước đó khoảng 10 giờ tối 29 Tháng Tư, tại nhiều khu vực ở Hà Nội dù trời mới mưa được vài phút nhưng đường phố đã ngập úng. Cụ thể, hơn 200 mét đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) nước ngập quá đầu gối, một số xe cộ chết máy khi cố vượt qua đoạn đường ngập nước đầy rác.

Báo Zing cho hay, khu vực phố Lương Ngọc Quyến ngập nặng, chỉ sau ít phút, rác nổi lềnh bềnh tràn vào nhà dân. Một người dân cho biết con phố này lần nào có mưa lớn kéo dài chừng 30 phút đều bị ngập.

Nước ngập hết cả bánh xe gắn máy trên phố Hoa Bằng. (Hình: Người Lao Động)

Tại phố cổ Tạ Hiện, tụ điểm ăn chơi khuya của giới trẻ và du khách, cũng bị ngập khoảng 30 cm, nước tràn vào nhà hai bên đường, khiến các cửa hàng phải tạm dừng việc buôn bán.

Một số đoạn đường trũng thấp như Yên Nghĩa (quận Hà Đông), đại lộ Thăng Long ngập nặng, xe cộ phải tìm đường khác để đi.

Cũng theo báo Zing, cùng trong nội đô nhưng có nơi mưa nhỏ, nơi mưa lớn và kéo dài thời gian khác nhau nên người đi đường không thể biết nơi nào ngập nặng nhất, khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. (Hình: Người Lao Động)

Theo Trung Tâm Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, trong ngày 30 Tháng Tư đến sáng ngày 1 Tháng Năm, khu vực Hà Nội, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ “có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (phổ biến 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ). Trong lúc mưa có thể xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.”

Nhiều người dân cho hay, hơn chục năm qua chưa khi nào Hà Nội “âm u” mưa lớn và liên tục vào dịp nghỉ cuối Tháng Tư, đầu Tháng Năm như năm nay. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT