VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Những ngày qua, mưa trái mùa đã gây thiệt hại nặng cho diêm dân vùng duyên hải Trà Vinh, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long.
Báo Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Ba dẫn tin từ Chi Cục Phát Triển Nông Thôn và Quản Lý Chất Lượng thuộc Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Vĩnh Long, cho biết hiện nay giá muối thương phẩm đang ở mức khá cao, nhưng diêm dân ở tỉnh lại lao đao do mưa trái mùa.

Trước đó, trong hai ngày 26 và 27 Tháng Hai vừa qua, hai cơn mưa lớn trái mùa liên tiếp đổ xuống các xã Bảo Thạnh, Thạnh Phước, Thới Thuận, Tân Thủy và Đông Hải ở vùng duyên hải Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long, làm thiệt hại 985 hécta với khoảng 28,985 tấn muối đang vào vụ thu hoạch.
Theo Chi Cục Phát Triển Nông Thôn, toàn tỉnh Vĩnh Long có 1,019 gia đình sản xuất muối với hơn 1,128 hécta đất sản xuất muối. Trong đó, có 136 hécta ruộng muối sản xuất theo mô hình phủ bạt, giải quyết việc làm cho gần 2,999 lao động địa phương.
Điều đáng nói là tại thời điểm này, giá muối dao động 56,000-60,000 đồng ($2.1 tới $2.2)/giạ (tương đương 47-50 kg) được xem là mức khá cao so với nhiều năm, nhưng diêm dân không còn muối để bán do mưa lớn làm nhiều ruộng muối bị tan chảy, nước tràn vào đồng khiến lượng muối kết tinh giảm đáng kể, thậm chí mất trắng ở một số khu vực, ảnh hưởng đến thu nhập mùa khô cho người dân vùng ven biển.

Nói với báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Võ Văn Tòng, chủ tịch xã Bảo Thạnh, cho biết nhiều ruộng muối của diêm dân ở xã đã bị thiệt hại nặng, ước tính hơn 6 tỷ đồng ($228,540), khiến đời sống diêm dân thêm bấp bênh.
Sản xuất muối là nghề truyền thống của người dân ven biển ở Vĩnh Long, nhưng phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Mỗi năm, các gia đình diêm dân làm muối chỉ sản xuất được khoảng sáu tháng mùa nắng, trong khi sáu tháng mùa mưa phải chuyển sang nghề khác.
Ngoài diêm dân, mưa trái mùa cũng đã gây thiệt hại nặng đến cây trồng, vật nuôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long. (Tr.N) [kn]
























































