Thursday, April 18, 2024

Mỹ biểu diễn lực lượng dằn mặt Trung Quốc trên Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Một loạt những hành động từ trên biển tới trên không những ngày vừa qua là những chỉ dấu cho thấy Mỹ muốn dằn mặt Trung Quốc trước các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư, hai chiếc oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer đã bay một mạch 33 giờ từ căn cứ Ellsworth Air Force Base, tiểu bang South Dakota trên nước Mỹ, tới Biển Đông rồi quay trở về không ngừng nghỉ và cũng không cần tiếp nhiên liệu trên không. Hành động biểu diễn nhằm chứng tỏ khả năng “hiện diện khắp nơi trên thế giới (kẻ địch) không thể dự đoán trước,” bản tin của Bộ Tư Lệnh Không Quân Chiến Lược Hoa Kỳ cho hay.

Một ngày trước đó, hôm 29 Tháng Tư, tuần dương hạm USS Bunker Hill thực hiện chuyến “tự do hải hành trên vùng biển quần đảo Trường Sa, đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý gần đảo nhân tạo Đá Ga-ven mà Bắc Kinh xây dựng các căn cứ quân sự. Trước đó nữa, hôm 28 Tháng Tư, khu trục hạm USS Barry đã tiến hành “tuần tra hải hành” ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Hai chiến hạm Mỹ trước khi đi tuần tra hải hành thách đố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Trường Sa và Hoàng Sa, đã cùng mẫu hạm trực thăng USS America tập trận với một chiến hạm của nước Úc ở khu vực biển chồng lấn chủ quyền giữa Việt Nam và Malaysia. Bắc Kinh đưa nhóm tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 tới khu vực này nhằm quấy rối hoạt động dầu khí của Malaysia.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho phát ngôn viên Ngô Khiêm (Wu Qian) cáo buộc “Mỹ là kẻ gây rối làm mất hòa bình và ổn định ở Biển Đông.”

Khu trục hạm USS Barry và tuần dương hạm USS Bunker Hill tập trận trên Biển Đông trước khi đi vào phạm vi 12 hải lý của các đảo Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. (Hình: US Navy)

Bốn hoạt động quân sự của Mỹ trong một tuần lễ vừa diễn ra tiếp nối theo một chuỗi biến cố liên quan đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông gây căng thẳng tình nghĩa Cộng Sản anh em giữa Hà Nội với Bắc Kinh.

Nổi bật trong chuỗi biến cố năm nay là Bắc Kinh cho tàu Hải Cảnh đâm chìm tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi hôm 2 Tháng Tư tại Hoàng Sa, sau khi Hà Nội gửi kháng thư tới Liên Hiệp Quốc phản bác tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Bắc Kinh lên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền với các bằng chứng “không thể tranh cãi.”

Diễn tiến tiếp theo là Bắc Kinh loan báo thành lập hai huyện “Tây Sa” (tức Hoàng Sa của Việt Nam), và huyện “Nam Sa” (tức Trường Sa của Việt Nam) cùng với việc đặt tên một số đảo nhỏ, bãi đá trên Biển Đông rất sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines.

Trong khi Hà Nội chỉ có các phản kháng ngoại giao, Washington liên tiếp cảnh cáo Bắc Kinh bằng cả hành động quân sự. Trung Quốc khoe cho cả máy bay và chiến hạm “xua đuổi” chiến hạm Mỹ, gọi hành động của Mỹ là “gây rối” nhưng không đi xa hơn ngoài những lời đả kích.

Hai chiếc pháo đài bay B-52H Stratofortress bay trên Biển Đông hồi Tháng Tám, 2019. (Hình: US Air Force)

Hôm Thứ Tư, 29 Tháng Tư, khi các chiến hạm Mỹ “tuần tra hải hành” ở Trường Sa và Hoàng Sa, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Asper chỉ trích Bắc Kinh lợi dụng lúc cả thế giới đang dồn mọi nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19 thì Bắc Kinh giở trò bắt nạt các nước nhỏ phía Nam.

Ông viết trên trang mạng Twitter với hàm ý cảnh cáo Bắc Kinh là “Đừng thách đố sự cương quyết của chúng tôi. Quân nhân của chúng tôi tiếp tục chứng tỏ rằng nhân dân Hoa Kỳ luôn luôn tin cậy vào lực lượng quân sự ở những lúc bị thử thách nhất.”

Hồi giữa Tháng Tư, ông Asper cũng đã cảnh cáo Bắc Kinh trên Twitter là “Các địch thủ của chúng tôi đừng nghĩ rằng đây là lúc thách đố nước Mỹ. Quý vị sai lầm một cách rất nguy hiểm.”

Hồi Tháng Tám năm ngoái, hai pháo đài bay B-52H Stratofortress cũng đã bay “huấn luyện bình thường” trên Biển Đông và Bắc Kinh cũng đã la lối là Washington “gây rối.”

Sự xuất hiện của các oanh tạc cơ khổng lồ B-1B Lancer và B-52H Stratofortress trên Biển Đông cho Bắc Kinh hiểu là các giàn hỏa tiễn phòng không và chống hạm tầm xa mà Bắc Kinh bố trí trên các đảo ở Hoàng Sa và các đảo nhân tạo ở Trường Sa nhằm khống chế toàn bộ khu vực cũng có thể “có thuốc trị.” (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT