Mỹ giảm mức cảnh báo đi lại với Việt Nam do COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm 18 Tháng Tư, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) đã đưa Việt Nam cùng 89 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới ra khỏi danh sách khuyến cáo “không đi du lịch.”

Một số điểm đến đã được CDC giảm từ Mức 4 – cấp độ cảnh báo cao nhất, xuống Mức độ 3 – cấp độ cao, gồm: Việt Nam, Anh, Pháp, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Hy Lạp, Hồng Kông (Trung Quốc), Ý, Nhật, Nam Hàn, Tây Ban Nha, Nga, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Bulgaria, Cộng Hòa Trung Phi, Chile, Czech, Jordan, Lebanon, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Somalia, Uruguay.

Việt Nam nằm trong số các quốc gia người dân Mỹ chưa chích vaccine COVID-19 được CDC khuyến cáo không nên đi du lịch. (Hình: Đoàn Nguyên/Zing)

Với động thái mới nhất này, Hoa Kỳ không còn xếp bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào vào danh sách Mức 4 về việc “không nên đến du lịch.” Mức 4 cũng được đổi tên thành “Hoàn cảnh đặc biệt/ Không đi du lịch.”

Tuy nhiên, dù đã giảm xuống Mức 3, song CDC vẫn cảnh báo những người dân chưa chích ngừa vaccine COVID-19 không nên đi du lịch tới các quốc gia, vùng lãnh thổ nêu trên.

“Chúng tôi tin việc cập nhật này sẽ giúp công dân Mỹ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về sự an toàn của các chuyến du lịch,” Reuters dẫn lời đại diện CDC nói.

Trước đó báo Dân Trí hôm 17 Tháng Ba dẫn lời ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Việt Nam tại Mỹ, loan báo Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước “không nên đến,” khiến giới chức Việt Nam lo ngành du lịch trong nước thất thu sau khi “mở cửa.”

Ông Quốc Dũng cho biết theo nghiên cứu, khoảng 80% người Mỹ muốn đi du lịch trong vòng sáu tháng tới.

“Du khách Mỹ luôn xem Việt Nam là một điểm du lịch hấp dẫn. Việt Nam cũng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Mỹ từ góc độ là một nền kinh tế năng động, thị trường tiềm năng đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, luôn có số lượng lớn Việt kiều muốn về thăm thân nhân, đầu tư làm ăn, du lịch Việt Nam,” ông Quốc Dũng nói với báo Dân Trí.

Cũng theo ông Dũng, Việt Nam đóng cửa du lịch quốc tế trong thời gian dài hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực, nhưng hiện nay chưa có các sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách Mỹ.

Với xu hướng muốn đến các điểm đến an toàn – thân thiện – an ninh – bảo đảm và không có thay đổi bất ngờ về các quy định, người Mỹ không thích đi du lịch theo tour đông người.

Du khách nhập cảnh vào phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, tăng dần. (Hình: Zing)

Báo Zing dẫn tin từ MSN cho hay nhiều hãng hàng không và công ty du lịch kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các yêu cầu “kiểm tra phức tạp” liên quan đến COVID-19 trước khi khởi hành đối với du khách quốc tế. Họ cho rằng các lời khuyên “không đi du lịch” là không cần thiết và sẽ gây ảnh hưởng đến ngành du lịch. Song, vấn đề trên vẫn chưa có gì thay đổi cho đến lúc này.

Hiện tại, du khách Việt Nam đã chích ngừa vaccine đầy đủ khi nhập cảnh vào Mỹ cũng phải cần cung cấp giấy xét nghiệm âm tính (trong vòng 24 giờ) hoặc giấy chứng nhận đã khỏi COVID-19 (trong vòng 90 ngày) trước khi lên máy bay. Riêng trẻ em dưới 2 tuổi không cần cung cấp giấy xét nghiệm. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT