Hoa Kỳ kêu gọi CSVN trả tự do cho bà Ngụy Thị Khanh

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Mỹ kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho bà Ngụy Thị Khanh, một người tranh đấu bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

“Hoa Kỳ vô cùng quan tâm việc bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc một tổ chức xã hội dân sự được trao giải thưởng bảo vệ môi trường Goldman năm 2018, bị nhà cầm quyền kết án hai năm tù ngày 17 Tháng Sáu.”

Mỹ kêu gọi trả tự do cho bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh – GreenID tại Việt Nam. (Hình: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images)

Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết trong bản thông cáo báo chí đề ngày 19 Tháng Sáu: “Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho bà Khanh, một người được quốc tế ca ngợi về những hoạt động cải thiện tác động biến đổi khí hậu và các vấn đề năng lượng bền vững tại Việt Nam.”

Ông nói trước khi bỏ tù bà Khanh, nhà cầm quyền CSVN đã bỏ tù hai người khác cũng là những người vận động bảo vệ môi trường vì lợi ích của Việt Nam và người dân nước này.

Ông Price cho hay nhà cầm quyền CSVN đã bắt bà Ngụy Thị Khanh vào ngày hai người tranh đấu cho môi trường Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương bị kết án tù, rồi sau đó cũng kết án ông Đặng Đình Bách với cùng tội danh.

“Các đối tác dân sự là thành phần quan trọng giúp những nước như Việt Nam đạt mục tiêu đối phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường,” ông Price viết.

Bà Ngụy Thị Khanh, 46 tuổi, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh, tên viết theo tiếng Mỹ là Green ID, bị kết án với cáo buộc “trốn thuế” trong phiên tòa ở Hà Nội ngày 17 Tháng Sáu vừa qua.

Khi bắt bà Khanh vào ngày 11 Tháng Giêng, báo chí của CSVN đều đưa tin bắt bà để điều tra “hành vi trốn thuế.” Tuy nhiên lại không nói bà trốn loại thuế gì trong khi tổ chức của bà là tổ chức xã hội dân sự bất vụ lợi (NGO). Nhưng khi kết án tù bà Khanh thì báo chí của chế độ đều không đưa tin.

Năm 2011, bà Ngụy Thị Khanh thành lập Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh – Green ID, cổ võ phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam. Đồng thời, bà phát khởi Liên Minh Phát Triển Năng Lượng Bền Vững Việt Nam, một nhóm gồm 11 tổ chức bảo vệ môi trường Việt Nam và ngoại quốc hợp tác với nhau về các vấn đề năng lượng ở khu vực.

Nhờ những nỗ lực bảo vệ môi trường nên năm 2018 bà đã được trao giải thưởng Goldman Environmental Prize. Điều làm người ta thấy đặc biệt nơi bà là tổ chức của bà vừa hậu thuẫn cho chính phủ bảo vệ môi trường nhưng đồng thời đả kích chính phủ về các dự án nhiệt điện than. Bà cổ võ chuyển đổi từ điện than sang điện năng tái tạo từ gió và mặt trời.

Bà được mô tả là người đóng góp tích cực vào đề án phát triển điện năng năm 2016 trong đó nhấn mạnh đến phát triển năng lượng tái tạo thay cho nhiệt điện than. Bà đề nghị gia tăng năng lượng tái tạo lên đến 21% trên tổng số điện năng vào năm 2030.

Michael Sutton, giám đốc điều hành của giải thưởng Goldman Environmental Prize gọi việc bỏ tù bà Ngụy Thị Khanh “có hại cho tiếng tăm của Việt Nam trên thế giới.” Ông kêu gọi tất cả các sự hỗ trợ quốc tế cho Việt Nam về mặt chuyển đổi năng lượng phải kèm theo điều kiện trả tự do cho bà Khanh.

Bà Ngụy Thị Khanh trên cánh đồng xanh. (Hình: Trang web Goldmen Environmental Prize)

Theo tác giả Sebastian Strangio viết trên tạp chí Diplomat ngày 20 Tháng Sáu, việc bà Ngụy Thị Khanh thành công lôi cuốn giới trẻ vận động bảo vệ môi trường là nguồn gốc làm  CSVN lo ngại. Tổ chức của bà không nằm trong cái ô dù các cơ quan ngoại vi của đảng CSVN, tức là đảng không giật dây hay sai khiến được.

Tác giả Strangio dẫn lại ý kiến của Tổ Chức 88 (một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Mỹ) cho việc bà bị gán ghép tội trốn thuế chỉ là cái bình phong che đậy mục đích bịt miệng những ai chỉ trích chế độ độc tài đảng trị, khi không thể kết án họ dựa vào các điều luật hình sự có vỏ bọc “an ninh quốc gia.”

Hàng trăm người đã bị bỏ tù khi bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” hay “lợi dụng các quyền tự do dân chủ,” hoặc “âm mưu lật đổ.”

Nói cách khác, việc bỏ tù bà Ngụy Thị Khanh cũng như các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương trước đó, với tội danh trốn thuế, cũng chỉ vì các lo sợ ảnh hưởng chính trị lan rộng của họ. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT