HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam đang có tham vọng thiết lập kỹ nghệ sản xuất chip điện tử của riêng mình nhưng số tiền đầu tư cần thiết sẽ vô cùng lớn.
Đó là lời khuyến cáo của một số chuyên viên Mỹ trong kỹ nghệ sản xuất chip điện tử giữa lúc các viên chức đầu tư của nhà cầm quyền Việt Nam thảo luận với một số công ty Mỹ mấy ngày vừa qua nhằm thúc đẩy họ gia tăng đầu tư để xây dựng cơ sở lò đúc chip đầu tiên của nước này.

Hiện Việt Nam đã có sự hiện diện của công ty khổng lồ Intel, công ty lớn nhất thế giới về đóng gói và thử nghiệm mạch bán dẫn, bên cạnh sự có mặt của nhiều công ty thiết kế phần mềm chip. Nước này đang lập kế hoạch lôi cuốn đầu tư thêm về mạch bán dẫn, gồm cả xưởng đúc, chú trọng sản xuất chip điện tử.
Tiếp xúc với nửa chục công ty sản xuất chip của Mỹ mấy tuần lễ gần đây, gồm cả các nhà chế tạo, ông Vũ Tú Thành, người đứng đầu Hội Đồng Doanh Nghiệp US-ASEAN, nói với Reuters như vừa kể. Tuy nhiên, ông không cho biết đó là những công ty nào vì các cuộc thảo luận còn đang tiếp diễn ở mức độ sơ khởi.
Giám đốc một công ty sản xuất chip yêu cầu giấu tên vì không được phép nói với báo chí, cho hay Việt Nam thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng gồm cả công ty quốc tế GlobalFoundries và PSMC của Đài Loan. Mục tiêu nhắm đến là xây dựng cơ sở sản xuất chip đầu tiên của Việt Nam, nhiều phần chỉ sản xuất những chip ít tiên tiến sử dụng trong xe hơi, hay các ứng dụng viễn thông.
Các cuộc thảo luận được sắp đặt tiếp theo thỏa hiệp nâng cấp mối quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam hồi Tháng Chín khi ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, đến nước này. Ông đã mô tả nước cựu thù có tiềm năng trở thành một thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng mạch bán dẫn toàn cầu. Đại diện GlobalFoundries tham dự một cuộc họp giới hạn nhân chuyến thăm của ông Biden và với lời mời riêng của ông. Tuy nhiên, công ty này cho hay hiện họ chưa có ý định đầu tư tại Việt Nam, theo lời một nhân vật hiểu biết vấn đề.
Giới chức trong kỹ nghệ điện tử cho rằng các cuộc tiếp xúc ở giai đoạn này hầu như chỉ trắc nghiệm sự quan tâm và thảo luận về khả năng ưu đãi và trợ cấp của nhà nước dành cho nhà đầu tư, bao gồm trong đó cả cung cấp điện, hạ tầng và lực lượng lao động đã được huấn luyện sẵn sàng làm việc.
Nhà cầm quyền Việt Nam cho hay họ muốn có cơ sở sản xuất chip vào cuối thập niên này và trong phiên họp hôm Thứ Hai, 30 Tháng Mười, họ nói rằng các công ty đầu tư “được hưởng ưu đãi cao nhất tại Việt Nam.” Điều này cũng có thể giúp cho những công ty địa phương như công ty quốc doanh Viettel xây dựng nhà máy sản xuất chip với máy móc mua của nước ngoài, theo lời ông Hùng Nguyễn, giám đốc chương trình cấp cao của Đại Học Hà Nội, nói với Reuters.
Tuy nhiên, ông Robert Li, phó chủ tịch công ty Synopsys, một công ty hàng đầu về thiết kế chip của Mỹ vốn cũng có các hoạt động tại Việt Nam, khuyến cáo nhà cầm quyền Việt Nam nên “nghĩ kỹ” trước khi trợ cấp để xây dựng nhà máy.

Phát biểu tại “Hội nghị thượng đỉnh bán dẫn Việt Nam” tại Hà Nội hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Mười, ông Li cho hay xây dựng một xưởng đúc chip bán dẫn có thể cần từ $50 tỷ và có thể dẫn đến sự cạnh tranh về trợ cấp với Trung Quốc, Mỹ, Nam Hàn và Châu Âu. Những nước này gần đây loan báo đầu tư giữa $50 tỷ đến $150 tỷ nhằm tránh phụ thuộc vào nước khác.
Ông John Neuffer, chủ tịch Hiệp Hội Kỹ Nghệ Bán Dẫn Mỹ, có mặt tại cuộc họp vừa kể, đề nghị Việt Nam nên chú trọng vào những mảng chip điện tử mà Việt Nam hiện có thế mạnh, chẳng hạn, lắp ráp, đóng gói và trắc nghiệm hơn là lao vào một lãnh vực vừa không có tiền, vừa không có chuyên viên.
Trong một nỗ lực quyết tâm tham gia sâu hơn vào kỹ nghệ điện tử, báo chí trong nước ngày Thứ Ba, 31 Tháng Mười, đưa tin một Trung Tâm Đào Tạo Bán Dẫn Việt Nam ở khu công nghệ Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội, được thành lập trong nỗ lực đào tạo 50,000 kỹ sư điện tử mạch bán dẫn, cung cấp cho kỹ nghệ điện tử từ nay đến năm 2030. (TN) [qd]











































































































































