Mỹ ‘quan ngại sâu sắc’ bản án cho ba nhà báo độc lập tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội hôm Thứ Hai phổ biến bản tuyên bố “quan ngại sâu sắc” việc ba nhà báo độc lập tại Việt Nam bị án tù nặng nề.

“Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc trước việc Việt Nam đã kết tội và tuyên án ba thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn lần lượt 15, 11 và 11 năm tù” trong phiên tòa ở Sài Gòn ngày 5 Tháng Giêng, 2021 vừa qua.

Các ông Phạm Chí Dũng (phải), Nguyễn Tường Thụy (trái) và Lê Hữu Minh Tuấn (thứ ba bên trái) ngày 5 Tháng Giêng, 2021, tại phiên tòa sơ thẩm ở Sài Gòn. (Hình: STR/VNA/AFP/Getty Images)

Bản tuyên bố của Tòa Đại Sứ Mỹ phổ biến trên Facebook viết như vậy và cả quyết rằng: “Tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm việc với nhiều rủi ro và chúng tôi kêu gọi các chính phủ và công dân trên toàn thế giới đảm bảo rằng họ được bảo vệ.”

Thứ Sáu tuần trước, phát ngôn viên của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền nói trong cuộc họp báo rằng vụ nhà cầm quyền CSVN kết án tù nặng nề các nhà báo độc lập kể trên là “diễn biến đáng lo ngại dường như là một phần của sự đàn áp ngày càng tăng về tự do biểu đạt ở đất nước này.”

Đại diện nhân quyền của Liên Hiệp Quốc lên án CSVN dùng luật lệ với từ ngữ mơ hồ để bỏ tù một cách tùy tiện các nhà báo, blogger, những người phê phán chế độ độc tài trên mạng xã hội. Cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cáo buộc CSVN vi phạm Điều 19 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã đặt bút ký cam kết tuân thủ.

Ông Phạm Chí Dũng, chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập, đã bị bắt từ ngày 21 Tháng Mười Một, năm 2019. Ông Nguyễn Tường Thụy, phó chủ tịch, bị bắt Tháng Năm, 2020 và đến Tháng Sáu, 2020, thì bắt ông Lê Hữu Minh Tuấn, thành viên điều hành và cũng là một cây bút của Hội Nhà Báo Độc Lập.

Hiến Pháp CSVN công nhận người dân có quyền tự do báo chí, tự do lập hội, biểu tình nhưng cả ba đều bị vu cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống” nhà cầm quyền CSVN theo Điều Luật 117.

Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam được thành lập từ năm 2014 với khoảng 40 thành viên, xuất bản báo mạng “Việt Nam Thời Báo.” Tin tức và bình luận thời sự trên báo này bị vu cho là “chống phá nhà nước Việt Nam,” và “lôi kéo, phát triển hội viên trong và ngoài nước vào hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam.”

Chủ Tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Phạm Chí Dũng tại phiên tòa sơ thẩm ở Sài Gòn ngày 5 Tháng Giêng, 2021. (Hình: Dân Trí)

Sau khi ba thành viên chính yếu bị bỏ tù, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam ra một bản tuyên bố nói: “Bằng việc bắt giữ, kết án các thành viên của HNBĐLVN, nhà cầm quyền Việt Nam đã đảo ngược hoàn toàn với các quyền tự do căn bản của công dân, cũng như những cam kết của Nhà nước Việt Nam với Công Ước Dân Sự-Chính Trị và cam kết nhân quyền của Việt Nam. Hành vi này đi ngược lại xu thế tiến bộ, văn minh của xã hội loài người trong việc thực thi các giá trị phổ quát con người đưa đất nước đến sự văn minh, đạo đức và thịnh vượng và là hành vi không thể chấp nhận được.”

Hội đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN “ngay lập tức hủy các bản án, xóa bỏ mọi cáo buộc vô lý, các bản án ác ý nhằm trả thù và trả tự do vô điều kiện cho các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập cũng như hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị cầm tù chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của công dân một cách ôn hòa.” (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT