Mỹ tạm thời không đánh thuế Việt Nam vụ thao túng tiền tệ

WASHINGTON, DC (NV) – Đại Diện Thương Mại Mỹ (USTR) “tạm thời không có hành động gì liên quan đến việc Việt Nam bị tố cáo thao túng tiền tệ, nhưng tiếp tục xem xét các biện pháp có thể áp dụng trong tương lai.”

Đó là tuyên bố của USTR hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Giêng.

(Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

“Các chính sách và hành động không công bằng liên quan đến việc hạ giá đồng tiền gây thiệt hại cho công nhân và doanh nghiệp Hoa Kỳ, và cần phải được giải quyết,” ông Robert E. Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ, được trích lời nói trong tuyên bố. “Tôi hy vọng Hoa Kỳ và Việt Nam tìm ra giải pháp nào đó để giải quyết các vấn đề đang được cả hai phía quan tâm.”

Theo tuyên bố này, USTR vừa đưa ra báo cáo liên quan đến cuộc điều tra được tiến hành theo quy định trong Mục 301 của Đạo Luật Thương Mại ban hành năm 1974, mà theo đó, cho phép cơ quan này đơn phương đánh thuế trả đũa Việt Nam nếu thấy giao thương Việt-Mỹ không công bằng.

Tuyên bố cho biết: “Cuộc điều tra này – liên quan đến hành động, chính sách, chính sách tiền tệ của Việt Nam – kết luận rằng những điều này, bao gồm can thiệp vào thị trường tiền tệ và các hành động thao túng khác, gộp chung vào tất cả, là vô lý và là gánh nặng hoặc hạn chế thương mại với Mỹ.”

Cơ quan này cũng cho biết, khi đưa ra các kết luận này, USTR có phối hợp với Bộ Tài Chính Mỹ, nhất là vấn đề liên quan đến chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam.

“Khám phá trong cuộc điều tra này được chứng minh đầy đủ trong một bản báo cáo được đăng trên trang web của USTR hôm 15 Tháng Giêng,” USTR cho biết.

Cuộc điều tra đối với Việt Nam dựa theo Mục 301 được bắt đầu hồi Tháng Mười, 2020.

Lúc đó, theo Bloomberg News, khi được hỏi chuyện này trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói: “Các cơ quan chức năng Việt Nam đang liên hệ với phía Mỹ để kiểm chứng thông tin này.”

Việt Nam là một trong 10 quốc gia bạn hàng lớn nhất của Mỹ.

Thâm thủng mậu dịch giữa Mỹ và Việt Nam hiện lớn hàng thứ tư, sau Trung Quốc, Mexico, và Thụy Sĩ, cũng theo Bloomberg.

Bà Linda Liu, một kinh tế gia tại Maybank Kim Eng Research Pte. ở Singapore, nhận định: “Việt Nam là một trong các quốc gia Đông Nam Á bị kẹt giữa hai lằn đạn của cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Trung và sự lo ngại của Tổng Thống Donald Trump về thao túng tỷ giá hối đoái.” (Đ.D.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT