HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Phòng Thương Mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) thúc giục nhà cầm quyền CSVN nới lỏng thời gian cách ly cho du khách đã chích ngừa và cho giới tư doanh được tự mua thuốc.
CSVN đã đóng cửa biên giới từ Tháng Ba năm ngoái đối với du khách nước ngoài và chỉ cho phép nhập cảnh đối với công dân Việt Nam trở về nước. Đồng thời, với người nước ngoài, chỉ cho phép các giới chức ngành ngoại giao, các chuyên viên và những người thật cần thiết, nhập cảnh. Tuy nhiên, họ đều bị buộc phải “cách ly” 21 ngày tại một địa điểm bị chỉ định do quân đội hay nhà cầm quyền địa phương điều hành.

Ngay cả những người từ nước ngoài vào Việt Nam đã từng được chích ngừa cũng vẫn phải đưa đi cách ly tập trung. Nếu người nào dương tính với virus COVID-19, bị buộc phải đưa đi điều trị tại một bệnh viện. Biện pháp chặt chẽ này đã dẫn đến một số lạm dụng, bị kêu ca thấy trên báo chí tại Việt Nam.
“AmCham khuyến khích nhà cầm quyền thi hành những biện pháp bớt nặng nề đối với các doanh nhân, chuyên viên nước ngoài và ngay cả du khách.” Ông Adam Sitkoff, giám đốc AmCham phát biểu qua một bản tuyên bố được phổ biến hôm Thứ Hai, 24 Tháng Năm.
Dựa vào các sự thăm dò nội bộ, tổ chức vừa kể cho hay 81% thành viên của AmCham sẽ đưa thêm nhiều người vào Việt Nam nếu thời gian bắt buộc bị cách ly giảm từ 21 ngày còn chỉ có bảy ngày.
Việt Nam được thế giới khen ngợi là chống đại dịch COVID-19 hiệu quả hơn phần lớn các nước khác trên thế giới nhờ áp dụng kỷ luật ngặt nghèo, cưỡng bách từ xét nghiệm tập thể, điều tra nguồn gốc lây nhiễm bên cạnh hệ thống cách ly tập trung.
Trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn còn hàng ngàn người lây nhiễm và thiệt mạng mỗi ngày, Việt Nam vẫn chỉ có 5,308 người xét nghiệm dương tính với COVID-19 và 44 người chết. Tuy nhiên vì đợt dịch từ cuối Tháng Tư đã đột ngột tăng nhanh người lây nhiễm, phần lớn tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang tại miền Bắc với số người dương tính với virus là 2,254 ca.
Diễn biến này thúc đẩy nhà cầm quyền CSVN gia tăng chích ngừa, nhưng dù sao cũng mới chỉ có 28,961 người được chích ngừa dịch đầy đủ, hầu như chỉ là các viên chức y tế, ngành ngoại giao, chức sắc quân đội, công an.
Việt Nam đã đặt mua thêm thuốc chích ngừa COVID-19 từ nhiều nhà cung cấp nước ngoài khác nhau. Đồng thời đã nhận được khoảng 2.5 triệu liều thuốc chích ngừa qua chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền trung ương nói họ dự trù sẽ nhận được thêm thuốc chích ngừa trước cuối năm nay nhưng số lượng không đủ để đáp ứng nhu cầu tạo được miễn nhiễm cộng đồng.

Ông Sitkoff nói với Reuters rằng nhiều doanh nhân thành viên của AmCham sẵn sàng trả tiền để nhân công của họ được chích ngừa. Hiện đang có các cuộc thảo luận giữa họ với phía nhà cầm quyền để tìm giải pháp thực hiện.
Mới đây, ngày 21 Tháng Năm, tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo giới hạn khách đến tòa đại sứ tại Hà Nội và lãnh sự quán tại Sài Gòn. Do vậy “một số lịch hẹn của bộ phận Dịch Vụ Công Dân Hoa Kỳ (ACS), Thị Thực Định Cư (IV), Thị Thực Không Định Cư (NIV) sẽ bị hủy. Các đương đơn bị hủy lịch hẹn sẽ nhận được thông báo bằng e-mail với thông tin hướng dẫn đặt lại lịch hẹn.”
Đồng thời, nhắc lại rằng: “Từ ngày 26 Tháng Giêng, toàn bộ hành khách từ hai tuổi trở lên khi bay đến Hoa Kỳ phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 được thực hiện trong vòng ba ngày trước khi xuất cảnh.”
Còn đối với công dân Hoa Kỳ sinh sống tại nước ngoài, gồm cả Việt Nam thì “chính phủ Hoa Kỳ hiện chưa có kế hoạch cung cấp vắc-xin COVID-19 cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài.” Thông báo nhắc nhở họ “theo dõi tình hình và hướng dẫn về vắc-xin COVID-19 của chính quyền sở tại.” (TN) [kn]






















































































