Mỹ lên án Trung Quốc hành động ‘bất chính’ tại Biển Đông

HAWAII, Mỹ (NV) – Mỹ lên án Trung Quốc hành động “bất chính” tại khu vực Biển Đông nên không quân Mỹ thường xuyên cho máy bay trinh sát, theo dõi.

Tướng Kenneth S. Wilsbach, tư lệnh không quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương (PACAF) hôm Thứ Sáu vừa qua lên án các hành động “bất chính” của Bắc Kinh và xác nhận không quân Mỹ đã thường xuyên thực hiện các chuyến bay trinh sát ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương, gồm cả khu vực Biển Đông.

Máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer bay trực tiếp từ Mỹ đến Biển Đông tập trận hồi năm 2020. (Hình: USAF/AFP/Getty Images)

Trong cuộc họp báo trực tuyến từ Haiwaii được Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố trọn vẹn trên mạng (https://www.state.gov/briefing-via-telephone-with-general-kenneth-wilsbach-commander-pacific-air-forces-pacaf/) Tướng Kenneth S. Wilsbach đả kích một nước Á Châu “chiếm đoạt các đảo” xưa nay “không thuộc chủ quyền của họ”.

Theo dõi tình hình tranh chấp ở khu vực Biển Đông, người ta hiểu ngay ông Wilsbach đả kích Bắc Kinh đã cướp của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa năm 1988.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã cơi nới các đảo tại Hoàng Sa và bồi đắp các bãi đá ngầm ở Trường Sa thành những căn cứ quân sự quy mô khổng lồ, khống chế toàn bộ Biển Đông.

Trung Quốc tổ chức liên tục các cuộc tập trận phối hợp giữa hải quan và không quân, gồm cả đổ bộ chiếm đảo trên Biển Đông, đe dọa từ Mỹ đến các nước nhỏ phía Nam trong khi họ vẫn đả kích Mỹ là gây bất ổn tại khu vực. Trước những hành động quân sự hung hăng kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng” của Bắc Kinh, đại tướng Wilsbach nói rằng các chuyến bay trinh sát của phi cơ Mỹ là để “hiểu hoàn toàn” các hoạt động của Trung Quốc cả tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

“Chúng tôi muốn được biết nhiều điều về kẻ khác mà theo tôi là “những hành động bất chính” của đảng cộng sản Trung Quốc, chiếm đoạt các đảo trong vùng biển quốc tế chưa bao giờ thuộc chủ quyền nước họ”. Lời ông Wlsbach nói trong cuộc họp báo.

Ông cho hay Không quân Mỹ theo dõi các hoạt động quân sự của Bắc Kinh, để biết họ đang thử nghiệm cái gì, họ sử dụng những trang bị gì mới. Cho nên, cần phải đến gần các đảo đang tranh chấp giữa nhiều nước để theo dõi những cuộc tập trận nhắm vào các đối tác của Mỹ cũng như lực lượng Mỹ. Ông nhìn nhận rằng Không quân Mỹ bay tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương để “thu thập tin tức tình báo”.

Ông Wilsbach giải thích, “Lý do chúng tôi làm như thế chỉ vì tất cả các hoạt động của đối thủ đang tiến hành nên chúng tôi phải theo dõi sát chúng để biết những dấu hiệu và cảnh cáo”.

Dịp này, Tư Lệnh Không Quân Mỹ tại Thái Bình Dương lập lại lời cam kết của chính phủ Mỹ về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương “tự do và rộng mở” cũng như cam kết hiện diện ở khu vực mà tại đó lực lượng Không quân Mỹ tiếp tục hoạt động.

Trung Quốc tập trận đổ bộ chiếm đảo hồi Tháng Ba 2021. (Hình: Weibo)

Thời gian vừa qua, những máy bay ném bom chiến lược tầm xa như B-52 Stratofortress, B-1 B Lancer đã bay trực tiếp từ các căn cứ trên nước Mỹ đến khu vực Biển Đông tập trận với phi cơ tác chiến từ các hàng không mẫu hạm.

Hai tuần trước, truyền thông Trung Quốc đưa cả video clip tuyên truyền các máy bay thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Khu Phía Nam đã “ném hàng ngàn bom đạn các loại” xuống các mục tiêu trên Biển Đông trong cuộc tập trận quy mô nhằm “cải tiến khả năng tấn công chính xác trên biển”.

Bắc Kinh hàng tháng cho một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản Trung Quốc cáo buộc nhiều loại máy bay trinh sát của Mỹ bay “dày đặc” các chuyến bay thu thập tin tức tình báo ở các khu vực sát Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo trực tuyến nói trên, tướng Wilsbach dịp này cũng xác nhận chính phủ Mỹ bán cho CSVN một số máy bay huấn luyện phi công quân sự T-6 Texan. Ông cho rằng Mỹ với CSVN đang có mối quan hệ tốt.

Vào mùa hè này, vì tình hình đại dịch COVID-19, Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến giữa tư lệnh không quân 22 nước khu vực Thái Bình Dương. Ông cho hay tư lệnh Không quân CSVN được biết cũng sẽ tham dự. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT