Friday, April 26, 2024

Nam sinh đặt camera trong nhà vệ sinh quay lén cô giáo rồi tống tiền

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Lắp camera trong nhà vệ sinh dành cho giáo viên tại trường học, một nam sinh lớp 12 ở huyện Mỹ Lộc có được những hình ảnh “nhạy cảm” của cô giáo, sau đó gửi cho các nạn nhân để tống tiền.

Chiều 17 Tháng Sáu, nói với báo Zing về việc nam sinh Lê Công Hưng (18 tuổi), học sinh lớp 12A3, trường trung học phổ thông Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, nghi can vừa bị công an bắt giam do đã đặt camera trong nhà vệ sinh giáo viên ở trường để quay lén những hình ảnh “nhạy cảm” của các cô giáo rồi nhắn tin, tống tiền, ông Nguyễn Duy Phương, hiệu trưởng trường Mỹ Lộc, cho biết: “Đây là sự việc đáng buồn. Nhận tin, chúng tôi rất bối rối và thất vọng.”

Trường trung học phổ thông Mỹ Lộc, nơi bị nam sinh đặt máy quay lén nữ giáo viên. (Hình: Zing)

Ông Phương cho rằng đây là lần đầu tiên, không chỉ tại trường Mỹ Lộc, mà tại các trường khác ở huyện, xảy ra sự việc này.

“Lê Công Hưng là học sinh bình thường, trước đó không vi phạm gì, chỉ có vài lỗi nhỏ như đi học muộn. Về học tập, Hưng đạt loại khá. Khi sự việc xảy ra, nam sinh bị bắt, thầy cô và học sinh trong trường rất lo lắng. Sau đó nhà trường trấn an, giải thích cho giáo viên, học sinh, phụ huynh về sự việc. Đến nay, mọi người đã trở lại bình thường. Học sinh lớp 12 vẫn ôn thi tốt nghiệp đầy đủ, theo lịch của trường,” ông Phương cho biết thêm.

Trước đó hôm 16 Tháng Sáu, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Nam Định cho biết đã xác minh và ra quyết định bắt giam Lê Công Hưng để làm rõ về tội “cưỡng đoạt tài sản.”

Báo Người Lao Động dẫn hồ sơ ban đầu cho hay Công An huyện Mỹ Lộc nhận được đơn tố cáo của cô TTNA (38 tuổi), giáo viên trường Mỹ Lộc, về việc mình bị quay lén hình ảnh trong nhà vệ sinh của trường học.

Qua điều tra, công an xác định Lê Công Hưng chính là thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi can Hưng khai đã đặt mua một camera mini qua mạng điện tử Lazada, sau đó mang lắp đặt trong nhà vệ sinh chung của giáo viên nơi trường mình đang theo học nhằm mục đích quay lại hình ảnh “nhạy cảm” của các thầy cô để tống tiền.

Sau khi thu được hình ảnh “nhạy cảm” của cô A. và một nữ giáo viên khác trong trường, nghi can Hưng lập trang Facebook ảo lấy tên Huyền Trần, rồi gửi những hình ảnh quay được tới Facebook cá nhân của các nạn nhân, yêu cầu hai cô mỗi người phải đưa 10 triệu đồng ($434) để xóa bỏ. Nếu không, sẽ cho tung các hình ảnh lên mạng xã hội.

Một số máy camera quay lén nơi công cộng bị phát giác trong thời gian qua ở Việt Nam. (Hình: Dân Trí)

“Khi kiểm tra điện thoại của Hưng, nam sinh này vẫn còn đang xài trang Facebook ‘Huyền Trần’ và vẫn còn lưu giữ toàn bộ hình ảnh, những tin nhắn đe dọa hai cô giáo của mình,” lãnh đạo Phòng Cảnh Sát Hình Sự, nói thêm.

Tin cho viết, đây chỉ là một vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ đặt camera quay lén những hình ảnh “nhạy cảm” trong phòng thay đồ, trong khách sạn, nhà nghỉ, các khu vệ sinh công cộng, thậm chí nhà riêng của người dân, người nổi tiếng bị phát giác ở Việt Nam trong thời gian gần đây. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT