Thursday, April 18, 2024

Nga bắt ‘lang băm’ người Việt rao bán thảo dược chữa COVID-19

MOSKVA, Nga (NV) – Một công dân Việt Nam tự xưng là “bác sĩ” sống tại vùng ngoại ô thành phố Moskva đã bị cảnh sát Nga bắt giữ vì quảng cáo và rao bán thảo dược tự chế chữa COVID-19.

Thanh Tra Y Tế và cảnh sát Nga hôm 27 Tháng Tư, đã ập vào kiểm tra Phòng Khám Đông Y “Doktor Tai” ở ngoại ô Moskva và bắt giữ ông Thân Đức Tài theo đài truyền hình Moskva-24.

Báo VNExpress dẫn tin từ tờ MK cho hay ông Tài không phủ nhận việc mình đang bán một loại thuốc có công dụng “kỳ diệu” chống lại virus COVID-19, mà còn khoe khoang rằng mình “từng chữa khỏi bệnh cho tổng thống của Abkhazia,” một nước cộng hòa thuộc vùng Kavkaz, cũng như nhiều bệnh nhân ở Moskva.

Tại phòng khám của ông Tài, giới hữu trách đã tìm thấy nhiều sừng động vật, các loại cây cỏ không rõ nguồn gốc; bộ dụng cụ vận chuyển chất lỏng và một lượng nước mà theo ông này giải thích là “đã tích điện.”

Các “thảo dược” được ông Tài chế biến và đóng gói trực tiếp tại đây, rồi rao bán với giá 7,000-9,000 ruble ($95.45-$122). Tuy nhiên, ông “bác sĩ” này chỉ có bằng về xoa bóp bấm huyệt được cấp từ năm 2009.

Nói với báo VNExpress, anh Hà, một Việt kiều Nga sống ở Moskva, cho hay nhiều người trong cộng đồng Việt Nam tại Nga “thở phào” khi biết tin ông Tài bị bắt.

Theo anh Hà, ông Tài sang Nga từ thập niên 1990, từng lái xe chở hàng rồi mở cửa hàng bán thuốc Đông y. Khoảng gần chục năm trước, ông Tài xuống vùng Krasnodar (miền Nam Nga) mở phòng khám tư và quảng cáo là mình có thể trị được “bách bệnh,” thu hút rất đông người Việt đến khám.

“Cách đây nhiều năm, mẹ tôi cũng từng nghe theo lời rủ rê của người quen đến phòng khám của ông Tài để mua thuốc hết cả ngàn đô la. Mỗi lọ thuốc có giá 3,000-7,000 ruble ($40.90-$95.45), có người mua tới vài chục ngàn đến trăm ngàn rouble,” anh Hà cho biết.

Số người mắc COVID-19 tại Nga tăng cao bất ngờ. (Hình: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)

Theo thông tin từ đài truyền hình Moskva-24, giới hữu trách đã tịch thu số thảo dược ở phòng khám kể trên để xác minh, còn ông “lang băm” Thân Đức Tài có thể bị truy tố vì bán thuốc giả.

Báo VTC News dẫn lời Cơ Quan Liên Bang Giám Sát Y Tế Nga khu vực Moscow cho biết loại thuốc “điều trị virus COVID-19” của công dân Việt Nam Thân Đức Tài “được sản xuất thủ công trong cơ sở khám bệnh và chưa ghi danh hợp pháp tại Nga.”

Cơ Quan Liên Bang Giám Sát Y Tế Nga khuyến cáo thêm, việc sử dụng loại thuốc này “có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của người dân.”

Tin cho biết, nước Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 8 trên thế giới với hơn 860 người chết trong số hơn 93,000 ca nhiễm COVID-19, trong đó Moskva là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn 48,000 ca nhiễm. Khoảng 192,000 người tại Nga đang được theo dõi y tế và hơn 3.1 triệu lượt xét nghiệm COVID-19 đã được thực hiện.

Theo Đại Sứ Quán Việt Nam tại Moskva, tính đến ngày 15 Tháng Tư, khoảng 100 người Việt tại Nga nhập viện điều trị bệnh viêm phổi thông thường và viêm phổi do COVID-19. Trong số này, ít nhất 80 người Việt tại Moskva tự cho biết đã nhận được kết quả dương tính với COVID-19. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT