Monday, March 18, 2024

Ngân hàng ‘chỉ điểm’ chính quyền truy thu thuế của người kiếm tiền nhờ Google, Facebook

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cục Thuế ở Sài Gòn vừa truy thu được 10 tỷ đồng (hơn $428,621) đối với 88 tổ chức, cá nhân “có thu nhập từ Google, Facebook mà chưa nộp thuế.”

Đáng lưu ý, hôm 19 Tháng Mười, 2018, theo báo VNExpress, cơ quan thuế làm được điều này nhờ năm ngân hàng (không được nêu thương hiệu) cung cấp dữ liệu về 18,903 tổ chức, cá nhân ở Việt Nam được cho là “nhận thu nhập từ Google, Facebook, YouTube” trong giai đoạn từ năm 2014 đến Tháng Mười Một, 2017.

Danh sách này được ghi nhận với số tiền 1,092 tỷ đồng (hơn $46.8 triệu) và $17.8 triệu.

Báo VNExpress cho biết thêm: “Cục Thuế ở Sài Gòn cũng chuyển thông tin của 5,800 cá nhân ‘có thu nhập từ Facebook, Google’ với tổng số tiền $7.1 triệu và 97 tỷ đồng (hơn $4.1 triệu) tới cục thuế các tỉnh và trong số này xuất hiện cá nhân thu nhập rất khủng, lên tới vài chục tỷ đồng. Thời gian tới, Cục Thuế ở Sài Gòn sẽ mở rộng rà soát tài khoản các ngân hàng khác, ngoài năm nhà băng mà cơ quan thuế đã tiến hành.”

Chi tiết nêu trên cho thấy một số ngân hàng ở Việt Nam hiện đã “bắt tay” với cơ quan thuế trong việc cung cấp dữ liệu tài chính của khách hàng, dù Luật An Ninh Mạng chưa có hiệu lực cho đến ngày 1 Tháng Giêng, 2019.

Việc này không chỉ khiến những người có tài khoản ngân hàng gặp rủi ro vì chuyện bị lộ thông tin tài chính cá nhân mà còn đặt dấu hỏi về tính bảo mật của doanh nghiệp tài chính ở Việt Nam.

Hồi Tháng Chín, 2018, dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Quản Lý Thuế đưa ra quy định về việc các ngân hàng thương mại ở Việt Nam “phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế theo định kỳ.”

Yêu cầu nêu trên được cho là “xung đột với các quy định hiện hành của Luật An Toàn Thông Tin Mạng” được ban hành vào cuối năm 2015.

Thời điểm đó, báo Lao Động ở viết: “Thông tin tài khoản cá nhân lưu trữ tại ngân hàng được bảo mật như thế nào còn tác động quan trọng đến niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng đó. Mỗi ngân hàng, dù ở quy mô nhỏ, cũng có thể có từ hàng chục cho đến hàng trăm ngàn tài khoản của các tổ chức, cá nhân. Nếu ngân hàng phải cung cấp tất cả thông tin đó cho cơ quan thuế theo định kỳ hằng tuần/tháng trong năm, thì không chỉ phiền phức mà còn gây tốn kém nhân lực, và cần sòng phẳng rằng đó không phải là công việc hay nghiệp vụ của họ.”

Facebooker Dương Bảo Thủy ở Sài Gòn cho biết trên trang cá nhân: “Có hai người bên Cục Thuế quận 2 ghé nhà tôi làm việc về việc truy thu thuế bán hàng online. Sau vài phút cả tôi lẫn họ đều ngỡ ngàng, cuối cùng thì họ phải lập biên bản xác minh lại. Theo họ tiết lộ, Cục Thuế phối hợp với ngân hàng, lấy danh sách cả ngàn người, rồi cử người đến từng nhà, gửi thông báo lên thuế làm việc. Sau khi suy nghĩ, tôi nghĩ chắc mấy lần thanh lý hàng, mọi người mua chuyển khoản, bên thuế nhầm tưởng bán hàng online. Mà lấy danh sách từ ngân hàng rồi truy thu thuế thì mọi người bán hàng online sẽ bị truy thu nhiều đây! Vì tiền vào ra (tài khoản cá nhân), (cơ quan) thuế đều nắm được.”

Hồi Tháng Tám, các báo ở Việt Nam cho hay, một người không được nêu danh tính bị Cục Thuế phạt 4.1 tỷ đồng (hơn $175,734) do “có thu nhập hơn 40 tỷ đồng từ Google, Facebook.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT