HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Tài Chính CSVN đang tính phương án phát hành trái phiếu chính phủ và công trái ngoại tệ để huy động 180,000 tỷ đồng ($7.9 tỷ) “tiền trong dân” trong hai năm.
Báo VNExpress hôm 12 Tháng Mười Một dẫn lời ông Hồ Đức Phớc, bộ trưởng Tài Chính, giải thích khoản nêu trên được dùng để hình thành tiền “hỗ trợ kích cầu” cho nền kinh tế.

Trong một bài khác đăng một tuần trước, báo VNExpress viết, nguồn tiền kích thích kinh tế từng được Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ và Bộ Trưởng Phớc đề cập là “huy động tiền nhàn rỗi trong dân thông qua phát hành công trái ngoại tệ.”
Trong trường hợp cần thiết, ông Phớc cho biết sẽ phát hành thêm trái phiếu chính phủ ngắn hạn, để “thúc đẩy quá trình tăng trưởng, sau đó quay vòng vốn bảo đảm cho kinh tế phát triển.”
Toan tính mới của Bộ Tài Chính là chỉ dấu cho thấy thời điểm này, ngân sách nhà nước đã cạn kiệt, nên các giới chức chính phủ và đại biểu Quốc Hội phải liên tục “dòm ngó” vào túi tiền của người dân mỗi khi túng thiếu.
Liên quan vụ này, báo Đại Đoàn Kết hồi Tháng Mười viết: “Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn tiền trong dân còn rất nhiều và thường được dự trữ qua vàng. Nền kinh tế vừa trải qua bão dịch COVID-19, câu hỏi đặt ra hiện nay là làm sao huy động được vàng trong dân để đưa vào sản xuất kinh doanh, thay vì để vốn chết?”
Báo này cũng nhắc lại “giai thoại” mấy năm trước, Hiệp Hội Kinh Doanh Vàng Việt Nam từng kiến nghị huy động “500 tấn vàng” trong dân vào sản xuất-kinh doanh.

Đại diện hiệp hội nêu trên nhận định, người Việt luôn xem vàng là tài sản để dành và tích trữ, mang lại sự may mắn và an tâm lâu dài cho cuộc sống. Một lượng lớn vàng, tương đương nhiều tỷ đô la, của người dân đang nằm bất động “là sự lãng phí rất lớn,” theo báo Đại Đoàn Kết.
Nhà báo tự do Đoàn Khắc Xuyên, từng công tác tại thời báo Kinh Tế Sài Gòn, bình luận trên trang cá nhân: “Một trong những thói tật của lãnh đạo xứ này là lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào túi của người dân và nghĩ cách moi móc trong đó mà không bao giờ nói làm sao cho cái túi đó đầy hơn.”
“Còn khi người dân lâm cảnh ngặt nghèo như trong đại dịch COVID-19 thì khó khăn lắm mới móc túi chi cho dân một ít tượng trưng, mà tiền chi đó thực ra cũng là tiền của dân. Mà phải chi lấy tiền trong túi dân rồi thì chi làm sao cho hiệu quả để dân nhờ, đằng này toàn hoang phí và rơi vào túi tham nhũng,” theo Facebook Doan Khac Xuyen. (N.H.K) [qd]


























































































































































