Ngân sách nhà nước của CSVN năm 2022 vẫn ‘bóc ngắn cắn dài’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quốc hội CSVN biểu quyết thông qua ngân sách nhà nước năm 2022 theo truyền thống “bóc ngắn cắn dài” suốt từ bao năm qua.

Truyền thông tại Việt Nam hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Mười Một, đưa tin Quốc Hội đã “thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022” với tỉ lệ biểu quyết 465/468. Chưa bao giờ có dự luật, nghị quyết nào mà quốc hội của chế độ lại bác bỏ hay trì hoãn nếu không có lệnh “ở trên”.

Công nhân hãng may xuất cảng Maxport ở Hà Nội đeo khẩu trang khi sản xuất hồi Tháng Chín, 2021. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Theo các con số nêu ra trên trang mạng “chinhphu.vn” hay một vài cơ quan truyền thông của chế độ, tổng số thu ngân sách nhà nước vào năm tới ước lượng 1,411,700 tỷ đồng (khoảng hơn $61 tỷ). Nhưng dự chi ngân sách lên tới 1,784,600 tỷ đồng (khoảng hơn $77 tỷ). Theo đó, bội chi ngân sách 4% là 372,900 tỉ đồng (khoảng hơn 16 tỷ).

Để bù vào lỗ hổng thâm thủng ngân sách quá lớn, nhà cầm quyền trung ương phải bán công khố phiếu là chính. Trong cuộc họp quốc hội tuần qua, Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư Nguyễn Chí Dũng kêu rằng “không tăng nợ công và nới trần bội chi thì không có nguồn lực phục hồi và phát triển”.

Năm nay, đại dịch COVID-19 kéo dài kéo theo khủng hoảng kinh tế và xã hội làm 1.3 triệu công nhân ở các trung tâm công nghệ bỏ chạy về quê lành nạn, đặc biệt là tại các tỉnh thành tập trung nhiều hãng xưởng như Sài Gòn, Bình Dương, Biên Hòa.

Tháng trước, Ngân Hàng Thế Giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay chỉ khoảng 2% do hệ quả từ các biện pháp chống dịch của nhà nước.

Vì một số đáng kể công nhân vẫn chưa quay trở lại, sản xuất công nghệ chưa phục hồi được 100% nhưng hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Mười Một, quốc hội CSVN vẫn “quyết” chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 là từ 6% đến 6.5%. Cho đến ngày này, dịch COVID-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại tại một số địa phương dù số người được chích ngừa gia tăng.

Để có tiền bù vào thâm thủng ngân sách, báo chí trong nước thuật lời Bộ Trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc toan tính phát hành trái phiếu chính phủ và công trái ngoại tệ lên đến 180,000 tỷ đồng (khoảng $7.9 tỷ) trong hai năm.

Nhà cầm quyền CSVN lâu nay vẫn muốn moi tiền của dân chúng mà họ gọi là “tiền nhàn rỗi trong dân” cho các chương trình phát triển kinh tế.

Ông Vương Đình Huệ, chủ tịch quốc hội CSVN, từng thèm khát số lượng vàng dự trữ tiết kiệm của người dân khoảng 500 tấn, khi ông kêu rằng “vàng trong dân còn nhiều lắm”. Nhưng làm thế nào để moi được thì thấy bàn tới bàn lui mấy năm qua vẫn chưa thấy làm sao moi được.

Ngân sách nhà nước CSVN năm ngoái cũng thông qua với khoản bội chi 4% nhưng chỉ là con số do nhà nước loan báo. Thực tế thế nào thì CSVN buôn luôn bưng bít. Ngân sách năm 2021 cũng thấp hơn ngân sách dự chi năm 2022.

Ngày 12 Tháng mười Một, 2020, quốc hội CSVN thông qua ngân sách năm 2021 với tổng thu 1,343,330 tỷ đồng (khoảng gần $60 tỷ) trong khi tổng chi lên tới 1,687,000 tỷ đồng (khoảng gần $73 tỉ), bội chi 343,670 tỷ đồng (khoảng gần $13 tỉ) theo bản nghị quyết đăng trên trang mạng của Quốc hội CSVN.

Giữa Tháng Chín, 2021, Bộ Trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc than ở Ủy Ban Thường Vu Quốc hội CSVN là “ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào” và “hiện chỉ còn chờ vào nguồn tiết kiệm chi và khoản đang trình dự toán” khiến cả nước ngỡ ngàng.

Tình hình tài chính nhà nước CSVN thê thảm như vậy do nguồn thu thuế đã giảm phân nửa vì hãng xưởng đóng cửa, dân chúng bị buộc ở trong nhà để chống dịch, kinh tế đình trệ.

Hàng thịt ở Hà Nội che màn nhựa ngăn cách với khách hàng để ngừa dịch COVID-19. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Tuy nhiên, vì dư luận xôn xao, ngay ngày hôm sau ông Phớc được lệnh “nói lại cho rõ” là “Không có chuyện ngân sách cạn kiệt. Ngân sách vẫn hoàn toàn đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được quốc hội phê duyệt. Chỉ có khoản dự phòng ngân sách năm 2021 thì đã sử dụng hết cho công tác phòng chống dịch…” theo bản tin trên trang mạng chinhphu.vn ngày 17 Tháng Chín, 2021.

Ngày 2 Tháng Mười Một, 2020, khi còn là bộ trưởng Tài Chính CSVN, ông Đinh Tiến Dũng phát biểu ở quốc hội là, “Trong một vài năm tới, chúng ta còn phải tiếp tục ‘thắt lưng buộc bụng’ để tập trung cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển, giữ ổn định vĩ mô. Không thể một chốc một lát mà cất cánh ngay được.” Tờ Thời Báo Tài Chính của Bộ Tài Chính CSVN dẫn lại.

Bây giờ, quốc hội CSVN vẫn thông qua ngân sách nhà nước cho năm 2022 nhiều hơn năm 2021 chứ không có gì là “thắt lưng buộc bụng” cả. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT