NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Vi Văn Nhập, 42 tuổi, cư dân huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, bị kết án chín năm tù với cáo buộc lừa bán em trai ruột cùng một số nạn nhân khác vào ổ lừa đảo ở Tam Giác Vàng.
Theo báo VNExpress hôm 27 Tháng Ba, đồng phạm với bị cáo Nhập là Phạm Thị Tuyết Chinh lãnh án chín năm rưỡi tù với cùng tội danh “mua bán người.”

Cáo trạng vụ án cho hay, hồi Tháng Tám, 2023, bị cáo Chinh làm việc tại Trung Quốc và được ông chủ trao đổi, nhờ tìm lao động người Việt Nam đưa sang đặc khu Tam Giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo, Lào, tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Cứ mỗi người lừa được đến đó, bị cáo Chinh được trả công 15 triệu đồng ($586).
Bị cáo Chinh sau đó nhờ bị cáo Nhập rao tuyển người làm “công việc đánh máy, hưởng lương mỗi tháng 20 triệu đồng ($782), bao ăn ở.”
Bị cáo Nhập được hứa hẹn nhận tiền “hoa hồng” vài triệu đồng từ mỗi trường hợp lừa được.
Ông Nhập sau đó rủ em trai 32 tuổi đang làm việc ở Sài Gòn cùng bốn người khác là đồng hương Nghệ An, xuất cảnh sang Lào.
Khi đến nơi, năm nạn nhân bị dẫn tới đặc khu Tam Giác Vàng rồi bàn giao cho ông chủ người Trung Quốc và bị tịch thu hết giấy tờ tùy thân.

Các nạn nhân hằng ngày bị ép gọi điện lừa đảo những người ở Việt Nam. Những người không hoàn thành nhiệm vụ đều bị đánh đập, chích điện và bỏ đói.
Hồi năm ngoái, năm nạn nhân trốn khỏi Tam Giác Vàng, trở về Việt Nam tố cáo hành vi buôn người của hai bị cáo Nhập và Chinh.
Tại phiên tòa, hai bị cáo Vi Văn Nhập và Phạm Thị Tuyết Chinh được nhìn thấy tỏ ra hối hận, khai rằng mình vì hám lợi nên lừa người thân và đồng hương, mong được tòa giảm nhẹ hình phạt để “sớm trở về chuộc lỗi.”
Bản án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa nhận định hành vi của hai bị cáo “xâm phạm tới quyền tự do thân thể, tài sản hợp pháp của các bị hại, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự,” nên cần xử nghiêm để răn đe. (N.H.K) [kn]






































































































































