Nghệ An: Sét đánh trúng bể chứa mật mía nhà máy đường, 2,000 tấn mật tràn ra khắp nơi

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Sét đánh trúng bể chứa mật mía của nhà máy đường ở xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, khiến hàng ngàn tấn mật tràn ra khuôn viên công ty gây ra cảnh tượng nhầy nhụa, ngổn ngang khắp nơi.

Theo báo VietNamNet, khoảng 5 giờ chiều 3 Tháng Năm, nhiều xã ở Nghệ An và Hà Tĩnh xuất hiện mưa đá kèm sấm chớp kéo dài khoảng 10-25 phút, với viên đá lớn nhất bằng quả trứng gà dập xuống khiến nhiều ngôi nhà, công xưởng bị hư hỏng, hoa màu đổ rạp…

Bể chứa mật mía của công ty Cổ Phần Mía Đường Sông Lam sau khi bị vỡ chiều 3 Tháng Năm. (Hình: Dân Trí)

Trong cơn mưa kèm theo sấm sét, dông, lốc, một tia sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của công ty Cổ Phần Mía Đường Sông Lam ở huyện Anh Sơn trước đây, nay là xã Nhân Hòa, tạo ra tiếng nổ lớn làm mật mía bắn tung tóe.

Khi bể chứa bằng sắt dày hơn 1 cm, cao khoảng 15 mét, đường kính hơn 10 mét, dung tích khoảng 6,000 lít bị thủng, thì khoảng 2,000 tấn mật mía tràn ra khuôn viên dày 5-10 cm, rộng hàng trăm mét vuông.

Nói với báo VnExpress hôm 4 Tháng Năm, ông Đặng Mạnh Hùng, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc công ty Mía Đường Sông Lam, cho biết trung bình, một tấn mía nguyên liệu sản xuất được khoảng 60-100 kg mật mía, do đó 2,000 tấn mật tương đương 20,000-33,000 tấn mía cây tùy hiệu suất sản xuất.

Mật chảy ra trong khoảng 30 phút, mọi người chỉ biết đứng nhìn vì lỗ thủng quá lớn, không thể xử lý. Công ty phải huy động công nhân xuyên đêm điều máy bơm chuyên dụng hút lượng mật tràn ra khuôn viên cho vào bể phụ và dọn dẹp hiện trường, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 7 tỷ đồng ($265,720).

“Lỗ thủng do sét đánh rộng khoảng 1 mét, cao 1.2 mét, nằm ở phần trên của bể. Mật chảy ra đến hết vị trí này thì dừng lại. Hiện trong bể còn khoảng 4,000 lít,” ông Hùng nói thêm.

Theo ông Hùng, doanh nghiệp từng chịu thiệt hại do mưa lũ năm 2025, sự cố do thiên tai lần này tiếp tục ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

Công ty Mía Đường Sông Lam là một trong hai cơ sở công nghiệp mía đường ở miền Bắc Việt Nam được Liên Xô viện trợ xây dựng hồi năm 1958 và đưa vào hoạt động từ năm 1960.

Một người lội trong dòng mật mía chảy tràn trên đường, sau khi bể chứa bị sét đánh. (Hình: Hùng Lê/VnExpress)

Năm 1999, tỉnh Nghệ An di dời nhà máy từ huyện Hưng Nguyên lên xã Đỉnh Sơn, nay là xã Nhân Hòa, đồng thời nâng công suất lên 500 tấn mía mỗi ngày.

Theo lãnh đạo xã Nhân Hòa, bước đầu xác định lượng mật mía tràn ra không ảnh hưởng đến khu dân cư.

“Chiều qua, xã Nhân Hòa và một số địa bàn lân cận xảy ra dông lốc, sấm sét và mưa đá, vì vậy hệ thống cột thu lôi khó có thể chống chịu,” vị lãnh đạo xã giải thích.

Ngoài gây ra sự việc tại nhà máy đường, nhà cửa… mưa lớn, dông, lốc còn gây ra nhiều thiệt hại cho nhiều diện tích lúa, cây trồng, hoa màu ở xã Nhân Hòa. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT