Saturday, March 30, 2024

Công an Hà Nội dựng lại hiện trường vụ bé trai trường Gateway chết để ‘mị dân?’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Để giảm áp lực công luận, Công An quận Cầu Giấy và Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp cho dựng lại hiện trường vụ bé trai trường Gateway “nghi chết do bị bỏ quên trên xe hơi.”

Chiều 30 Tháng Tám, 2019, cơ quan hữu trách quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã phải cho tiến hành dựng lại hiện trường lần hai để điều tra vụ bé Lê Hoàng Long (6 tuổi) học sinh trường Gateway được phát hiện chết trên xe đưa đón học sinh. Cảnh sát đã mời tài xế Doãn Quý Phiến đến diễn lại sự kiện.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, lúc 4 giờ 50 phút, xe buýt đưa đón học sinh Gateway do ông Doãn Quý Phiến lái xe dừng trước cổng trường. Trên xe xuất hiện công an. Trời mưa to, bảo vệ của trường dùng dù che quanh xe để ngăn cản các nhà báo. Sau khoảng năm phút, xe buýt này rời đi. tài xế Phiến không vào trường.

Báo Zing cho biết thêm bố bé Long là ông Lê Văn Sơn và hai luật sư Vũ Gia Trưởng, Phạm Hương Giang, đại diện bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân và cả bà Nguyễn Bích Quy cũng có mặt.

Đến 5 giờ 10 phút, cơ quan hữu trách dựng lại hiện trường điều tra tại Phòng Y Tế của trường Gateway. Phía ngoài, nhiều phụ huynh đến đón học sinh tan học nhưng chỉ những người có thẻ mới được ra vào trường này.

Các nhân viên trường Gateway che dù kín mít để cản nhà báo lấy tin. (Hình: Infonet)

Luật Sư Vũ Gia Trưởng cho biết buổi dựng lại hiện trường diễn ra nhanh chóng và “tạm thời hoãn do thời tiết mưa lớn.”

Điều làm cộng đồng mạng càng thêm nghi ngờ về sự khuất tất của vụ án khi so sánh hình ảnh khác “một trời một vực” của tài xế Phiến trước đó với lúc ra hiện trường giả. Nhiều người nghi vấn phải chăng giới hữu trách Hà Nội đang diễn kịch để mị dân?

Trước đó tối 27 Tháng Tám, truyền thông Việt Nam loan tin bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh trường Gateway, bị bắt tạm giam ba tháng, sau khi cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bà để điều tra về tội “Vô ý làm chết người.”

Chính việc này đã làm cho dư luận vô cùng phẫn nộ và bất bình. Thậm chí, trên mạng xã hội nhiều ngày nay truyền nhau lá thư gửi các quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam do ông Anh Phạm viết. Trong thư, ông này nói rõ nếu bà Quy bị điều tra vì tắc trách và vì thế bị kết án oan, thì ông xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT