ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Bộ Công An Việt Nam xác nhận vụ bắt giữ hai bác sĩ công tác tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Sáu, danh tính hai bác sĩ bị bắt là Nguyễn Văn Trọng, trưởng Khoa Điều Trị Bắt Buộc Nhóm Nghiện Chất, và Hà Ngọc Khánh.

Bản tin cho hay, hai người này bị bắt do liên quan một số hồ sơ về kết quả giám định và điều trị bệnh nhân tâm thần.
Chi tiết về cáo buộc nhắm vào hai bác sĩ Trọng và Khánh không được làm rõ, nhưng nhiều khả năng họ nằm trong đường dây “chạy” “hồ sơ bệnh tâm thần” cho một số bị can, bị cáo.
Được biết Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa có chức năng thực hiện giám định pháp y tâm thần theo các quy định của pháp luật; quản lý, điều trị người rối loạn tâm thần theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của cơ quan tố tụng.
Báo Tuổi Trẻ viết thêm rằng, viện nêu trên là “mắt xích quan trọng” trong hoạt động xét xử để bảo đảm đúng người, đúng tội, bảo đảm sự công minh, công bằng của pháp luật.
Vụ bắt hai bác sĩ tâm thần xảy ra trong bối cảnh công luận đặt câu hỏi về chuyện một số bị cáo là giới chức, bỗng nhiên có “hồ sơ bệnh tâm thần” khi hầu tòa.

Khi tường thuật diễn biến phiên tòa vụ “chuyến bay giải cứu” hồi giữa Tháng Bảy năm ngoái, báo Lao Động cho hay, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Y Tế, khai trước tòa rằng ông này “phải chữa trị tâm thần vì ám ảnh về mức án tử hình.”
Thời điểm đó, luật sư của bị cáo Kiên công bố hồ sơ bệnh án của thân chủ ghi rằng ông này có “hành vi tự sát rối loạn tâm thần đa dạng không có triệu chứng,” sau khi bị nhiễm COVID-19.
Trong vụ “chuyến bay giải cứu,” bị cáo Kiên được ghi nhận là “vô địch” về nhận hối lộ, với tổng số tiền 42.6 tỷ đồng ($1.7 triệu).
Số tiền nêu trên được bị cáo Kiên khai rằng dùng để mua nhà đất, cho người thân vay.
Tuy “hồ sơ bệnh tâm thần” thường được coi là “yếu tố giảm nhẹ” nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phạm Trung Kiên vẫn bị tuyên y án chung thân vì bị Hội Đồng Xét Xử kết luận “có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhận hối lộ số tiền lớn.” (N.H.K) [qd]

















































































