SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đêm chung kết cuộc thi “Miss Grand Vietnam 2025” (Hoa Hậu Hòa Bình Việt Nam) diễn ra tại Sài Gòn tối 14 Tháng Chín, bị công luận nghi ngờ ban tổ chức đã “mớm” trước câu hỏi và trả lời trong phần thi ứng xử cho top 5 thí sinh đứng đầu.
Theo các báo trong nước, kết quả chung cuộc, cô Nguyễn Thị Yến Nhi, 21 tuổi, quê Đắc Lắk, vượt qua 34 thí sinh để đăng quang Hoa Hậu Miss Grand Vietnam 2025 và giành quyền thi quốc tế vào Tháng Mười tới đây.

Cô Yến Nhi cao 1.72 mét, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Cô từng tham gia cuộc thi này hồi năm ngoái nhưng chỉ vào được top 15 chung cuộc.
Danh hiệu á hậu lần lượt được trao cho các cô Nguyễn Thị Thu Ngân, Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh.
Theo báo Dân Trí, so với mọi năm, quy mô cuộc thi được nhận xét “nhỏ và kém thu hút” hơn. Ban tổ chức cũng gói gọn các hoạt động, vòng thi phụ ở Sài Gòn thay vì di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Đêm thi cuối diễn ra ngoài trời, trong khuôn viên của một khách sạn.
Nhiều khán giả nhận xét, kịch bản chương trình dài dòng, kéo dài trong bốn tiếng với nhiều màn quảng cáo, giao lưu khách mời. Thậm chí, Nam Vương Phạm Tuấn Ngọc công bố sót thí sinh Thu Ngân trong top 15, gây gián đoạn chương trình.
Điều đáng nói là ngay sau đêm chung kết 14 Tháng Chín, công luận rộ tin cho rằng top 5 “Miss Grand Vietnam 2025” được ban tổ chức cho biết trước câu hỏi ứng xử.
Biện minh với báo Tuổi Trẻ về nghi vấn trên, bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho rằng: “…Thi hoa hậu cũng giống như thi đại học, chúng tôi cho bộ đề, định hướng nội dung để các bạn có sự chuẩn bị, hạn chế phát ngôn lệch chuẩn trên sóng livestream bởi phát ngôn sai rất nguy hiểm. Từ bộ câu hỏi đó, mỗi ứng viên có sự tư duy và cách trả lời riêng theo kiến thức và cách nghĩ của mỗi bạn.”
Đây không phải là lần đầu tiên cuộc thi “Miss Grand Vietnam” bị nghi ngờ có gian lận.
Một năm trước, sau đêm chung kết cuộc thi “Miss Grand Vietnam 2024,” cũng đã xảy ra việc công luận nghi ngờ người đăng quang hoa hậu đã “mua giải.”
Để xoa dịu công luận, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cũng đã làm đơn “thanh minh” gửi Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam, Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn cùng Sở Văn Hóa và Thể Thao TP.HCM.

Cuộc thi nêu trên kết thúc với danh hiệu “Miss Grand Vietnam 2024” được trao cho cô Võ Lê Quế Anh, 23 tuổi, quê Quảng Nam. Cô Quế Anh bị cộng đồng mạng phản đối vì cho là “không xứng ngôi hoa hậu” và “mua giải.”
Trong khi đó, sau khi đăng quang, Hoa Hậu Quế Anh nói với báo VietNamNet hôm 9 Tháng Tám, 2024, rằng gia đình cô “có truyền thống cách mạng,” cha mẹ đều là đảng viên.
Một số bản tin của các báo khác thì cho biết, cô Quế Anh có cha làm viện trưởng Viện Kiểm Sát, còn mẹ làm hiệu trưởng một trường trung học ở tỉnh Quảng Nam.
Tuy vậy, dường như việc khoe gia thế “có uy tín” này không giúp tân hoa hậu giành được thiện cảm của cộng đồng mạng và bớt đi làn sóng kêu gọi tẩy chay nhắm vào cô. (Tr.N) [kn]















































































