Thursday, April 25, 2024

Ngư dân miền Trung hưởng ‘lộc Trời’ sau Tết

NINH THUẬN-PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – Ngay những ngày đầu năm Kỷ Hợi, ngư dân miền Trung đã may mắn được hưởng “lộc Trời” báo hiệu một năm mới sẽ bớt phần cơ cực.

Sáng ngày 8 Tháng Hai, 2019 (tức Mùng 4 Tết), hàng trăm ngư dân các vùng biển Ninh Thuận đã xuất hành chuyến biển đầu tiên trong năm và trở về với khoang thuyền đầy ắp cá cơm.

Tờ Tuổi Trẻ cho biết, tại bến cá Khánh Hải, nhiều tàu với cá nặng đầy khoang liên tục cập bến. Không khí đong cá, muối cá, mua bán nhộp nhịp suốt sáng đến trưa.

Xe chở cá cơm bán ở các chợ. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trong niềm vui trúng cá, chị Phạm Thị Nữ (thôn Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) cho biết chuyến biển đầu năm gia đình chị đã đánh bắt được hơn 500 giỏ cá cơm trỏng đen, mỗi giỏ 15kg bán với giá 270,000 đồng ($11.6). Cá cơm từ tàu đưa lên bờ bao nhiêu, bạn hàng mua sỉ hết bấy nhiêu.

“Ngư dân trúng đậm cá cơm là lộc biển đầu năm mới,” ông Nguyễn Được, một lão ngư Khánh Hải nói.

Ông Đặng Văn Tín, chi cục trưởng Chi Cục Thủy Sản Ninh Thuận, cho biết không chỉ ngư dân thị trấn Khánh Hải mà ngư dân xã Thanh Hải (cùng huyện Ninh Hải), hai xã Cà Ná, Phước Diêm (huyện Thuận Nam), phường Đông Hải (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) cũng trúng đậm cá cơm đầu năm.

Cảng Cá Đông Tác hoạt động nhộn nhịp người mua kẻ bán. (Hình: Nông Nghiệp Việt Nam )

Cùng lúc, sáng 8 Tháng Hai, báo Nông Nghiệp Việt Nam cho biết, sau hơn 20 ngày “đánh bắt cá ngừ xuyên Tết” tại các ngừ trường Hoàng Sa, Trường Sa… đại điện Ban Quản Lý Cảng Cá Đông Tác cho biết, trên 20 tàu cá Phú Yên đã cập cảng chuyến biển đầu năm mới Kỷ Hợi để mua bán cá.

Theo các chủ tàu, chuyến biển đầu năm hầu hết các tàu đều “trúng” lộc biển. Trung bình, mỗi tàu đánh bắt được từ 25 đến 30 con cá ngừ đại dương, tương đương 1.2-1.5 tấn. Thậm chí có tàu còn được 60-70 con, tương đương trên 25 tấn.

Anh Đinh Ngọc Bích, thuyền trưởng tàu chuyên đánh bắt cá ngừ ở phường Phú Đông ( thành phố Tuy Hòa) cho biết: “Tàu tôi sau hơn 20 ngày bám biển đánh bắt được 60 con, tương đương 2.5 tấn. Sau khi trừ chi phí, lãi 250 triệu đồng ($10,770). Sáu thuyền viên trên tàu mỗi người kiếm được 20 triệu đồng ($861) rất phấn khởi.”

Những con cá ngừ béo ú, được bạn tàu chở đi giao cho khách. (Hình: Nông Nghiệp Việt Nam )

Tương tự, tàu của Ngư Dân Nguyễn Minh Thông (ở phường Phú Đông) cập cảng cũng được 70 con, gần 3 tấn cá. Sau khi trừ chi phí, tàu anh Thông lãi khoảng 300 triệu đồng ($12,927).

“Đối với mỗi ngư dân, chuyến đi biển đầu năm rất quan trọng. Khai xuân đầu năm mà trúng ‘lộc’ không chỉ tiếp thêm động lực để bà con bám biển, mà còn hy vọng cả năm, trời yên biển lặng, ngư dân sẽ ăn nên làm ra, thu được nhiều cá, để cuộc sống thêm no đủ,” anh Thông cười nói. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT