Thursday, April 25, 2024

Người dân thách Đinh Quang Tri ‘giải tán EVN’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc công luận vẫn đang tức giận về chuyện hóa đơn tiền điện của mỗi hộ gia đình trong Tháng Tư tăng ít nhất 35%, phát ngôn của ông Đinh Quang Tri, phó tổng giám đốc Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) trên báo Tuổi Trẻ hôm 3 Tháng Năm càng giống như “đổ dầu vào lửa”: “Nhiều người cứ bảo giải tán EVN. Tôi nói thật, giải tán EVN hoặc giải tán các doanh nghiệp nhà nước đang làm điện thì giá điện tăng gấp rưỡi, gấp đôi ngay. Cho nên mình phải nhìn vào thực tế khách quan, cái gì làm được, chưa làm được và phải có những góp ý rất cụ thể. Bây giờ khách hàng thấy khả nghi thì EVN sẵn sàng thẩm tra lại.”

Vị quan chức này biện hộ thêm: “Ngành điện tiếp tục có biểu giá tính tiền điện theo bậc thang vì cung đang không đáp ứng đủ cầu. Nếu để [người dân] xài xả láng, có lúc sẽ thiếu điện. Tình hình cung cấp điện thời gian tới cực kỳ khó khăn. Một loạt nhà máy xây chậm. EVN chỉ được giao nhiệm vụ xây dựng các nhà máy mới đáp ứng 30% công suất mới, 70% là do bên ngoài đầu tư. Bây giờ bên ngoài chậm, lấy đâu điện mà dùng?”

“EVN không hề muốn một mình một chợ vì không đủ sức làm. Ngoài ra, vai trò của người tiêu dùng điện cực kỳ quan trọng. Chúng tôi chỉ đạo tổng công ty điện làm việc với từng khách hàng lớn để thực hiện tiết kiệm điện. Khi thiếu điện, mỗi nhà tắt đi một bóng đèn cũng góp phần vào cung cấp điện,” tờ báo của Thành Đoàn CSVN ở Sài Gòn dẫn lời ông Tri, người mà theo trang CafeF là “kỹ sư ngành Tổ Chức Công Nghiệp tốt nghiệp ở Nga” và “thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh, Viện Công Nghệ Châu Á ở Thái Lan.”

Trong một diễn biến khác, báo Giáo Dục Việt Nam hôm 3 Tháng Năm đặt vấn đề: “Sự hoài nghi về biểu giá điện của EVN bao giờ mới được giải tỏa?”

Cho đến bây giờ chưa có bất cứ cơ quan chức năng nào vào cuộc và tiến hành kiểm toán độc lập làm rõ những băn khoăn của người dân về giá điện tăng bất thường. EVN thì thông báo những trường hợp người dân khiếu nại tiền điện tăng đột biến sẽ được kiểm tra ngay. Tuy nhiên, đó mới chỉ là hành động từ phía EVN. Điều quan trọng mà người dân cần là sự minh bạch từ các chi phí đầu vào cho tới đầu ra của EVN cũng như các đơn vị liên quan. Liệu biểu giá điện mà EVN xây dựng có đúng với quy định của chính phủ không? Ai, cơ quan nào trả lời chính xác vấn đề này và thực sự thuyết phục được người dân?”

Bà Nguyễn Thị Bích Hậu, nhà báo tự do ở Sài Gòn, bình luận trên trang cá nhân: “Ông Đinh Quang Tri cứ mạnh dạn giải tán EVN ngay và luôn đi. Ông có nhớ cái quầy mậu dịch ở Hà Nội không? Ông nhớ vụ ngăn sông cấm chợ khiến đồng bào phải kho thịt, kho cá mang từ tỉnh vô Sài Gòn để người ta có cái ăn không? Giờ các siêu thị các chợ đầy thịt cá rau cỏ. Người tiêu dùng chỉ ho một cái thì có người khiêng vô tận bếp, lúc nào cũng đon đả ngon ngọt chào mời. Nên xin ông đừng dọa mà cứ mạnh dạn giải tán EVN ngay và luôn.”

Điều khôi hài là trong lúc những hoài nghi về việc tăng giá điện và hàng loạt câu hỏi của người dân chưa có câu trả lời thỏa đáng từ giới chức chính phủ CSVN, một thông cáo đăng trên trang web của EVN viết: “Trong khoảng thời gian từ ngày 20 Tháng Ba đến 26 Tháng Tư, 2019, ngành điện tiếp nhận trên 13,000 ý kiến thắc mắc, yêu cầu của khách hàng về hóa đơn tiền điện. Các thắc mắc, yêu cầu này đều được ngành điện tổ chức kiểm tra, xác minh và giải quyết kịp thời và các khách hàng đều hài lòng với kết quả giải quyết của ngành điện.” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT