Friday, April 26, 2024

Người đẹp có thể bị phạt vì đi ‘thi chui’ đoạt giải tư Miss Intercontinental

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi nhận danh hiệu Á hậu 4 của cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa Hậu Liên Lục Địa), cô Lê Âu Ngân Anh tiếp tục bị các báo nhà nước tấn công.

Cô Ngân Anh được công chúng biết đến khi đăng quang cuộc thi Hoa Hậu Đại Dương 2017 ở Việt Nam và lập tức dính vào nghi vấn “mua giải.”

Trước khi qua Philippines dự thi Miss Intercontinental, cô gây ồn ào vì tuyên bố khởi kiện Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn đã không cấp giấy phép cho cô làm đại diện Việt Nam để tham dự cuộc thi này.

Ngay khi buổi thi chung kết diễn ra vào đêm 26 Tháng Giêng, dư luận cho rằng cô Ngân Anh đã “ăn may,” lọt thẳng vào top 6 của cuộc thi nhờ dẫn đầu vòng bầu chọn thí sinh qua mạng (Miss People Choice).

Phần trình diễn của cô trong đêm thi cuối cùng bị các báo đồng loạt chê bai là cô mặc váy và có cách tạo dáng bắt chước cô Catriona Gray, tân hoa hậu Hoàn Vũ 2018.

Cô Lê Âu Ngân Anh (bìa trái) và các thí sinh trong top 6 Miss Intercontinental. Người đẹp Philippines Karen Gallman (thứ hai từ phải qua) đăng quang hoa hậu. (Hình: Tuổi Trẻ)

Báo Lao Động hôm 27 Tháng Giêng viết: “Dự kiến mức phạt cao nhất mà Lê Âu Ngân Anh sẽ phải đối diện khi trở về nước vì đi thi hoa hậu ‘chui’ tại Miss Intercontinental sẽ là 30 triệu đồng ($1,300). Đây là mức phạt được dựa trên các quy định trong việc xử phạt các người đẹp vi phạm khi đi thi hoa hậu quốc tế được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch đưa ra.”

Tờ báo cũng cho biết thêm: “Do đi thi với tư cách đại diện Việt Nam, trong khi chưa có giấy phép của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, vì thế Lê Âu Ngân Anh vẫn bị cáo buộc là ‘thi chui.’ Thực trạng người đẹp Việt tự ý đi thi (các cuộc thi sắc đẹp quốc tế) mà không xin giấy phép của cơ quan chức năng diễn ra khá phổ biến trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, trường hợp của Ngân Anh còn gây chú ý khi cô tuyên bố kiện Cục này vì không được cấp phép.”

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Quang Vinh, quyền cục trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời: “Tất cả sẽ làm theo đúng pháp luật hiện hành, đi thi chui thì sẽ bị xử phạt.”

Dễ hiểu là trong lúc vụ kiện của cô Ngân Anh với Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn chưa biết có được tòa án thụ lý hay không, tất cả các báo nhà nước đã chọn đứng về phía Cục này và đăng nhiều bài liên tiếp công kích cô Ngân Anh để răn đe về các hành vi “trái phép, bất tuân” của người đẹp này.

Ngoài quyền cấp giấy phép cho người đẹp Việt Nam đi thi hoa hậu quốc tế, Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn còn đang là cơ quan uy quyền nhất trong làng giải trí vì nắm quyền cấp phép phổ biến ca khúc hải ngoại và trước 1975, cũng như cấp phép biểu diễn cho nghệ sĩ hải ngoại tại Việt Nam. Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn từng bị cáo buộc đứng sau tình trạng các ca khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy bị cấp phép “nhỏ giọt” tại Việt Nam trong những năm qua.

Đến nay, cô Ngân Anh được ghi nhận là trường hợp nghệ sĩ tiên phong phản kháng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn bằng một đơn kiện trong lúc các người đẹp “đi thi chui” trước cô đều chọn cách “im lặng nộp phạt hàng chục triệu đồng” cho êm chuyện. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT