Friday, April 19, 2024

Người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng, mạng Internet chậm bất thường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong những ngày qua, nhiều cư dân mạng ở Hà Nội, Sài Gòn, liên tiếp than phiền tình trạng truy cập Internet rất chậm, nhất là khi vào Facebook thì họ chỉ load được text chứ không xem được hình hay video clip.

Tình trạng này được ghi nhận diễn ra đối với khách hàng của tất cả các nhà mạng ở Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT… đang dùng Wi-Fi hoặc 4G.

Nhiều Facebooker cũng đồng loạt chia sẻ biện pháp ứng phó là cài đặt các app VPN để “cải thiện tình hình.”

Hôm 11 Tháng Ba, Facebooker Phạm Ngọc Hưng, người có hơn 17,000 lượt follow, viết trên trang cá nhân: “Sự tin tưởng là thứ đang có biểu hiện thiếu vắng ở Việt Nam từ khi xuất hiện ca thứ 21 [nhiễm COVID-19], thay vào đó là những nỗ lực lèo lái công chúng bằng truyền thông mậu dịch và một số nhà báo quốc doanh. Không những thế, chính quyền còn có dấu hiệu dùng đến biện pháp kỹ thuật là bóp băng thông hạn chế truy cập Facebook. Những dấu hiệu đó cho thấy chính quyền có vẻ như không quan tâm gì đến sự tin tưởng, thậm chí còn phá hoại nó.”

Một ngày trước, Facebooker Hoàng Dũng, hiện đang ở Mỹ, kêu gọi cư dân mạng “có bằng chứng Bộ Thông Tin Truyền Thông của ông Nguyễn Mạnh Hùng làm việc này thì nhắn lại.”

Tình trạng Internet chậm thường được truyền thông nhà nước giải thích là do “cáp quang biển gặp sự cố.” (Hình: Zing)

Đến nay, tình trạng khó truy cập mạng Internet cũng như Facebook ở Việt Nam thường được truyền thông nhà nước lý giải là do “tuyến cáp quang biển gặp sự cố, cần thời gian để sửa chữa.” Công luận cũng suy đoán rằng, các lệnh “làm chậm đường truyền Internet” nếu có, thì chỉ là lệnh miệng chứ không có văn bản, để tránh nguy cơ bị rò rỉ trên Facebook. Điều này đã có tiền lệ trong những lần Ban Tuyên Giáo lệnh cho các tổng biên tập phải gỡ bài có nội dung “nhạy cảm, đi ngược lại chủ trương của đảng.”

Đáng chú ý, từ khi bệnh dịch COVID-19 xảy ra ở Việt Nam đến nay, công an các địa phương đã ra lệnh phạt hành chính hàng chục người với lý do “đưa tin sai sự thật về bệnh dịch COVID-19 trên mạng xã hội.” Mỗi trường hợp này thường bị phạt cả chục triệu đồng, khoảng $500, chưa kể họ bị bêu tên cùng hình ảnh chụp tại đồn công an lên báo nhà nước.

Gần đây nhất, báo Dân Trí hôm 11 Tháng Ba cho hay một phụ nữ được viết tắt tên là Khúc P.T., 36 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội, bị Phòng An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, Công An thành phố Hà Nội, triệu tập để “làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật” xoay quanh cô Nguyễn Hồng Nhung, ca thứ 17 nhiễm COVID-19.

Chị T. bị cho là đã đăng tải trên trên trang cá nhân hôm 7 Tháng Ba rằng cô Nhung “đã tham dự sự kiện khai trương Uniqlo tại phố Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở Tạ Hiện trước khi được đưa đi cách ly.”

Báo Dân Trí dẫn nguồn Công An Hà Nội nói post của chị T. “là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận” nhưng không nói rõ rằng chị này có bị phạt như những trường hợp tương tự và mức phạt là bao nhiêu. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT