SIHANOUKVILLE, Cambodia (NV) – Nhiều người Việt Nam bị dụ dỗ sang Cambodia làm việc với lương cao, nhưng thực chất là bị cầm giữ và hành hạ trong các sòng bài.
Báo South China Morning Post hôm Thứ Tư tuần qua có một bài tường thuật về việc nhiều người Việt Nam bị các tổ chức buôn người của người Trung Quốc dụ dỗ, hứa công việc làm lương cao. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những lời đường mật để những người cần việc làm từ Việt Nam sang Cambodia, có khi là được đưa vượt biên lậu, làm một thứ nô lệ cưỡng bách ở các sòng bài.

Người Trung Quốc sử dụng trung gian là người Việt Nam, dụ dỗ đồng hương với cái mồi công việc nhàn hạ từ $800 đến $1,000 một tháng, qua những lời rao trên mạng. Khi tới nơi, nạn nhân bị đẩy vào làm nhiều loại công việc khác nhau, phụ nữ có thể bị bắt phục vụ tình dục, mãi dâm, và phải làm việc 16 giờ mỗi ngày.
Từ chối không chịu làm theo lệnh là bị đánh đập, trừng phạt. Vì bị canh chừng chặt chẽ, họ không thể nào trốn chạy. Đòi về nước thì bị bắt ký giấy nợ trả những món tiền bồi thường rất lớn mà họ không thể trả nổi hoặc có thể bị bán cho một sòng bài khác, tổ chức buôn người khác, như kiểu bán nô lệ.
Cách đây 10 ngày, tòa đại sứ CSVN ở Phnom Penh ra khuyến cáo sau khi nhận được nhiều lời kêu cứu về những trường họp bị lừa sang làm tại các sòng bài của người Trung Quốc rồi bị giam cầm, đánh đập. Một số ít được giải cứu, qua sự phối hợp với cảnh sát Cambodia, nhưng nhiều trường hợp khác họ không làm gì được.
Một trong những nơi trở thành thủ phủ của kỹ nghệ cờ bạc trên đất Cambodia do các tư bản Trung Quốc cầm đầu là thành phố biển Sihanoukville, tây nam nước này trong vịnh Thái Lan, với hàng chục sòng bài nguy nga tráng lệ tầm vóc quốc tế.
Theo bà Kristin Parco, trưởng văn phòng Cơ quan Di Trú LHQ tại Cambodia, đại dịch Covid-19 đã làm rất nhiều người mất việc làm nên hoàn cảnh đã đóng góp thêm vào tệ trạng buôn người. Trong bản tường trình nhân quyền thế giới năm 2020, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cáo buộc nhà cầm quyền Cam Bốt không hoàn toàn tiến hành các biện pháp nhằm chấm dứt nạn buôn người.

Thống kê của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho thấy từ năm 2016 đến 2019, chỉ có 27 nạn nhân người Việt Nam là nạn nhân của các vụ buôn người bị nhà cầm quyền Cambodia trục xuất. Phúc trình này cũng nói các nạn nhân phụ nữ và trẻ em bị ép phục vụ mãi dâm. Không những bị đưa từ Việt Nam sang Cambodia, tại đây họ còn bị vận chuyển đi xa hơn, sang cà Thái Lan và Malaysia.
Bi kịch người Việt Nam bị lừa sang Cambodia để phục vụ trong kỹ nghệ cờ bạc do người Trung Quốc làm chủ không phải chuyện chỉ mới xảy ra gần đây. Nhà cầm quyền CSVN đã thấy, đã biết cả chục năm trước nhưng không sốt sắng giải quyết.
Nhiều năm trước, báo chí tại Việt Nam từng có rất nhiều phóng sự viết về những vụ người Việt Nam sang Cambodia đánh bạc, bị ép viết thư về nhà cầu cứu trả nợ cho chủ sòng bài để chuộc mạng.
Dọc theo biên giới Việt Nam – Cambodia có vài chục sòng bạc lớn nhỏ. Không thiếu những thảm kịch xảy ra, hệ quả của những chuyến vượt biên đi giải trí rồi tán gia bại sản, có khi là bỏ mạng sống.
Theo một bài viết trên VNExpress hồi Tháng Bảy năm 2013 “Dọc theo biên giới có trên 30 casino, 14 trường gà, chủ yếu thu hút các tay chơi ở miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai…” Người Việt Nam qua đó thua bạc “Không ít trường hợp phải bỏ mạng ở xứ người hay bị cắt tai gửi về để cha mẹ mang tiền qua chuộc.” (TN) [kn]






















































































