Thursday, March 28, 2024

Nguyễn Bá Thanh có công gì với dân Đà Nẵng mà được tạc tượng?

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Sáng 5 Tháng Chín, nhiều Facebooker bàn tán về tấm ảnh chụp tượng ông Nguyễn Bá Thanh, cố bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, được tạo dáng “đang ngồi chơi cờ với bác xe ôm” trong sân trường Đại Học FPT Đà Nẵng.

Ông Thanh giữ chức vụ sau cùng là trưởng ban Nội Chính Trung Ương, qua đời vào Tháng Hai, 2015, sau một thời gian dài đi chữa bệnh tại nước ngoài và làm dấy lên tin đồn rằng ông “bị đầu độc.” Tên tuổi của ông Thanh gắn liền với những phát ngôn hô hào chống tham nhũng kiểu như “hốt liền không nói nhiều.”

Facebooker, doanh nhân Lê Trọng Vũ, người post tấm ảnh lên mạng xã hội kèm theo bình luận: “Tượng được tạc bằng đá hoa cương trắng, chắc là ai đấy muốn hàm ý như tấm lòng của ông với dân, với nước chăng? Trước giờ cứ tưởng nhờ mạng xã hội phát triển nên chỉ còn hai loại người thần tượng ông Bá Thanh: Một là loại nhận ơn mưa móc, hai là đám trẻ trâu trên mạng. Thế mà giờ phát hiện thêm một loại nữa, là những người làm giáo dục của Tập Đoàn FPT. Cùng ngày, các báo nói cơ quan điều tra kết luận ông Minh [cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh] giúp [ông] Vũ ‘Nhôm’ thâu tóm đất công sản, gây thiệt hại hơn 22,000 tỉ đồng ($949.4 triệu). Nhưng hồi đấy, ông Minh ‘tuổi gì’ mà có thể làm chủ mưu?”

Bên dưới tấm ảnh, một Facebooker để lại comment: “Đợt dã ngoại hè vừa qua, có một trường tiểu học ở Đà Nẵng lên kế hoạch đưa học sinh đi thăm mộ bác Thanh nhưng bị thầy cô trong trường phản ứng quá nên dừng lại đổi địa điểm…”

Trong một diễn biến khác, thời gian qua, các báo nhà nước liên tiếp đăng tải các bài về thương vụ thâu tóm đất công của ông Vũ “Nhôm” (tên thật là Phan Văn Anh Vũ), nhưng tuyệt nhiên tránh nhắc đến tên ông Nguyễn Bá Thanh, người mà có cáo buộc là nhà bảo trợ của ông Vũ “Nhôm.”

Tính từ thời điểm ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, một loạt các nhân vật làm dưới quyền hoặc được cho là có “quan hệ thân tín” với ông này, như ông Vũ “Nhôm,” ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, cựu Giám Đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường Đà Nẵng Nguyễn Điểu… lần lượt bị khởi tố hoặc tạm giam vì đã “tiếp tay, liên đới đến những hành vi vi phạm pháp luật của ông Vũ ‘Nhôm.’”

Trong một diễn biến khác, hồi trung tuần Tháng Sáu, 2019, một tấm thiệp cưới bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy ông Nguyễn Bá Cảnh, phó ban thường trực Ban Dân Vận Thành Ủy Đà Nẵng và cũng là con trai duy nhất của ông Nguyễn Bá Thanh, làm đám cưới với vợ mới, cô Dương Thể Ny, tại Singapore. Cô Ny được các báo nhà nước mô tả là “hot girl nổi tiếng nhất Đà Nẵng vì có gương mặt xinh như hoa, thân hình thon gọn, chiều cao lý tưởng (1 mét 68)…”

Trước đó, hồi Tháng Năm, ông Cảnh đã bị cách hết chức vụ trong đảng do “vi phạm Điều 5 Luật Hôn Nhân và Gia Đình, đồng thời vi phạm những điều đảng viên không được làm.” Thời điểm đó, báo Thanh Niên tường thuật: “Ông Nguyễn Bá Cảnh sống với phụ nữ khác, có con riêng dù đang có vợ trong thời gian hôn nhân hợp pháp.” Một nguồn tin của Người Việt cho biết trước khi tổ chức đám cưới, cô Ny có một đứa con mang họ mẹ, sau khi ông Cảnh ly hôn thì đứa bé được đổi qua họ Nguyễn của ông Cảnh. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT