Thursday, March 28, 2024

Nguyễn Chí Dũng ‘đi trên mây’: Tỉnh nghèo Nghệ An thành ‘trung tâm Bắc Trung Bộ’

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Đã thành thông lệ, cứ mỗi lần lãnh đạo đảng, chính phủ thăm một địa phương thì báo đảng lại được dịp ghi nhận phát ngôn “định hướng trên mây” của vị ấy. Chuyến thăm Nghệ An mới đây của ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN, cũng không phải ngoại lệ.

Báo Nghệ An dẫn lời chỉ đạo của Bộ Trưởng Dũng: “Nghệ An đang hội tụ nhiều điều kiện tốt. Tỉnh phải tự tin phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trung tâm thực sự của vùng Bắc Trung Bộ, có tính chất lan tỏa, dẫn dắt, chi phối của cả vùng.”

Để làm được điều này, ông Dũng đưa ra mệnh lệnh chung chung: “Tỉnh cần phải cởi trói tư duy, phải có tầm nhìn mới, từ đó có cơ hội mới, bước phát triển mới, nếu không sẽ không phát huy hết tiềm năng, lợi thế.”

Tiếp đó, ông đưa ra lời khuyên lãnh đạo tỉnh Nghệ An “nên chọn đi theo con đường nông nghiệp hiệu quả cao, gắn với chế biến sâu, thị trường tiêu thụ, không nên chỉ chạy theo sản lượng. Đồng thời, chuyển ngay sang nông nghiệp hữu cơ.”

Theo tờ báo của Đảng Bộ tỉnh Nghệ An, ông Thái Thanh Quý, bí thư Tỉnh Ủy “cảm ơn sự quan tâm sâu sát của ông Dũng” và nói đó là “định hướng quan trọng giúp Nghệ An định hình chiến lược phát triển trong thời gian tới.”

Phát ngôn của ông Dũng khiến người ta nhớ lại trong chuyến thăm Nghệ An hồi Tháng Ba, 2019, Tổng Bí Thư, kiêm Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng cũng từng “nhả ngọc phun châu” thế này: “Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước… Nghệ An cần thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, trở ngại, phấn đấu trở thành một trong những tỉnh đi đầu của cả nước.”

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Bắc Nghệ An và Nam Hà Tĩnh. (Hình: Thành Duy/báo Nghệ An)

Không thấy Tổng Bí Thư Trọng hay Bộ Trưởng Dũng đề cập đến vụ bê bối tham ô tiền dành cho dân nghèo ở Nghệ An đang gây xôn xao công luận. Vụ này liên quan đến việc giới chức Ban Dân Tộc tỉnh Nghệ An triển khai dự án đến hạng mục xây dựng chuồng trại gia súc “ngốn” gần 12.5 tỷ đồng ($543,954) cho 67 chuồng bò.

Công luận “cười ra nước mắt” khi biết mỗi chuồng bò được tính giá gần 260 triệu đồng ($11,308) trong bối cảnh nhà ở của hàng chục gia đình nghèo tại hai bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh) đang xuống cấp, chưa được tu sửa nằm đối lập cạnh chuồng bò.

Đến nay, Nghệ An vẫn được ghi nhận là một trong những “tỉnh nghèo bền vững” và hàng năm đều phải nhận gạo cứu đói của chính phủ. Trong đợt gần đây, hồi trung tuần Tháng Giêng, 2020, trang web của Đài Truyền Hình Nghệ An cho hay hơn 19,000 gia đình thuộc 17 trong 21 huyện, thị ở tỉnh này được cấp phát hơn 1,200 tấn gạo cứu đói dịp Tết Canh Tý 2020.

Hồi Tháng Hai, công luận chỉ trích kịch liệt giới lãnh đạo tỉnh Nghệ An về quyết định lấy hơn 8 tỷ đồng ($344,285) từ tiền thuế dân để xây công trình vườn hoa, đài phun nước tại tượng đài Lênin ở thành phố Vinh. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT