HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Tư, giới trí thức chỉ trích việc đảng CSVN sắp đặt ghế bộ trưởng Công Thương CSVN cho ông Nguyễn Hồng Diên, 56 tuổi, phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương.
Hồi Tháng Năm, 2020, ông Diên từng gây tranh cãi khi được báo VietNamNet dẫn phát ngôn “tâng bốc ông Nguyễn Phú Trọng: “Trường hợp đặc biệt về tuổi như tổng bí thư là hạnh phúc của đảng, dân tộc.”

Theo báo này, ông Diên mô tả ông Trọng “là trung tâm đoàn kết của Ban Chấp Hành Trung Ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước.”
Theo vị phó của Ban Tuyên Giáo, thì “chặng đường phía trước hết sức khó khăn, phức tạp, cần có những người lão luyện về mặt chính trị, kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió, nguy nan.”
Nhìn vào tiểu sử của ông Diên, người ta thấy nghiệp vụ chính của ông này là “nâng bi” lãnh đạo nên không tương thích với năng lực cần có của một người đứng đầu Bộ Công Thương CSVN.
Ông Nguyễn Ngọc Chu, cựu cán bộ Viện Toán Học Việt Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Bộ Công Thương đang có hàng chục dự án ngàn tỷ đồng thua lỗ, hàng ngàn dự án bị nâng giá. Thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng. Không có chuyên môn, không giỏi chuyên môn thì lấy gì mà xác định hướng đầu tư đúng sai của các dự án ngàn tỷ đồng trong nhiều lĩnh vực phức tạp của công nghiệp?”
“Không có chuyên môn, không giỏi chuyên môn thì lấy gì để xác định đúng giá của dự án ngàn tỷ đồng, trong bối cảnh giá bị nâng khống lên nhiều lần? Dựa vào chuyên gia, cố vấn mà không giỏi chuyên môn thì sẽ bị ‘qua mặt’,” ông Chu đưa cảnh báo.
Cũng cần nhắc lại, thời điểm ông Diên được điều động về trung ương trong lúc tỉnh Thái Bình mà ông quản lý để xảy ra vụ “đại gia” Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “Nhuệ,” bị bắt, khởi tố sau hơn 10 năm hoành hành ở địa phương này.

Hồi Tháng Tư, 2020, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Diên: “Nguyễn Xuân Đường và các bị can trong vụ án này đã có những hành vi gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân những năm qua. Do vậy, lực lượng công an phải đấu tranh xử lý nghiêm, khách quan, đúng pháp luật và phải làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này, kiên quyết không để sót tội phạm, cũng không để người vô tội bị oan khuất.”
Thời điểm ông Đường “Nhuệ” bị bắt, các báo nhà nước ví von băng nhóm của ông này “còn tàn bạo hơn cả Năm Cam ở Sài Gòn.”
Tên tuổi của ông Nguyễn Hồng Diên còn gắn với một vụ bê bối khác: Từ tiệc rượu chia tay ông rời Thái Bình về làm phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương vào đêm 8 Tháng Năm, 2020, ông Nguyễn Văn Điều, trưởng Ban Nội Chính Tỉnh Ủy Thái Bình, say rượu lái xe hơi gây tai nạn khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương nặng. Ông Điều sau đó bị khởi tố, bị cấm đi khỏi nơi cư trú và khai trừ đảng. Về cái chết bất thường của ông này hồi Tháng Chín, 2020, tại nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Lãng, báo Đại Đoàn Kết cho hay “nhiều khả năng ông Nguyễn Văn Điều tử vong do tự tử bằng cách tự chích điện.” (N.H.K) [qd]










