Nguyễn Mạnh Hùng dọa nâng tiền phạt ‘tin xấu độc’ bằng các nước ASEAN

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Những tin tức trái chiều với thông tin tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam bị gán là “tin xấu độc,” và bị phạt tiền.

Hiện tại, mức phạt cho hành vi đăng “tin xấu độc” trên mạng xã hội được công an, Sở Thông Tin Truyền Thông các địa phương xử phạt từ 7.5 triệu đồng đến 10 triệu đồng ($301 đến $402). Đáng nói, việc xử phạt và mức xử phạt mang tính tùy tiện và áp đặt, trong lúc những người bị xử phạt không được quyền khiếu nại hay kiện ra tòa.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông. (Hình: Zing)

Thế nhưng, khi trả lời chất vấn của Quốc Hội hôm 4 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông, được báo VNExpress tường thuật: “Hiện nay việc phạt đưa thông tin giả tại Việt Nam đã tăng lên ba lần, nhưng so với các nước trong khu vực ASEAN chỉ bằng một phần mười. Thời gian tới, Bộ [Thông Tin Truyền Thông Việt Nam] sẽ tiếp tục đề nghị chính phủ xem xét, cân nhắc đưa mức phạt lên đủ sức răn đe, ít nhất ngang với mức trung bình trong khu vực.”

Ông Hùng đề cập mức tiền phạt thấp so với các nước ASEAN nhưng không đả động về mức sống cũng như thu nhập của người dân Việt Nam so với các nước trong khu vực.

Cũng theo VNExpress, Bộ Trưởng Hùng than thở tại nghị trường rằng việc ngăn chặn “thông tin xấu độc” ở Việt Nam “gặp khó khăn” do lực lượng mỏng, trong lúc một người Việt Nam được ghi nhận có bốn tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội.

“Nếu chỉ có Bộ Thông Tin Truyền Thông và Bộ Công An thì không đủ lực lượng để xử lý các vi phạm,” ông Hùng quả quyết.

Ông Hùng cũng ví von: “Trên không gian mạng, tin xấu độc giống không khí, tin xấu độc nhiều thì không khí bị vấy bẩn. Không khí đầu độc phổi, thông tin đầu độc não…”

Hồi giữa Tháng Mười, ông THQ, 38 tuổi, ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị công an phạt 7.5 triệu đồng ($301) do đưa tin về ngân hàng SCB. (Hình: Zing)

Theo trang web Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) hôm 1 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Mạnh Hùng khoe “thành tích” là đã buộc xóa bỏ 16 nhóm Facebook, ngăn chặn sáu trang YouTube bị cho là “đưa tin xấu độc” trong năm 2022.

Ông Hùng cho biết thêm rằng Bộ Thông Tin Truyền Thông “rất chủ động kiên quyết, kiên trì triển khai đấu tranh quyết liệt, buộc các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google, TikTok, Apple, Netflix phải ngăn chặn, gỡ bỏ những nội dung xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo sai, phản cảm.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT