Friday, April 19, 2024

Nguyễn Phú Trọng lại ra sách, sau khi lộ công văn ‘ép’ đảng viên phải đọc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một số báo nhà nước tại Việt Nam hôm 23 Tháng Bảy cho hay ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN vừa cho ra đời thêm một cuốn sách với tựa đề dài dòng “Chuẩn Bị Thật Tốt Đại Hội Đảng Bộ Các Cấp Tiến Tới Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ 13 Của Đảng.”

Theo trang web Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, cuốn sách nêu trên dày 196 trang, có giá bìa 58,000 đồng ($2.5).

Sách được ghi nhận tuyển chọn những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của ông Trọng về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự.

Đáng lưu ý, cuốn sách mới nhất của ông Trọng được phát hành trong bối cảnh trang Nhật Ký Yêu Nước vừa tung ra một công văn do Tỉnh Ủy Hải Dương phát đi hồi Tháng Tư, 2019, với nội dung: “Thực hiện sự chỉ đạo của Thường Trực Tỉnh Ủy, Văn Phòng Tỉnh Ủy đề nghị văn phòng các huyện ủy, đảng ủy đến nhận cuốn sách ‘Quyết Tâm Ngăn Chặn Và Đẩy Lùi Tham Nhũng’ của đồng chí tổng bí thư, chủ tịch nước’…”

Văn bản nêu trên cũng cho hay mỗi đơn vị được nhận 220 cuốn. Như vậy, công văn này vô hình trung cho thấy các tác phẩm của ông Trọng chỉ có giá trị “phân phát cho đảng viên” trong hệ thống của chế độ chứ không hề bán được tại các nhà sách.

Đến nay, người đứng đầu đảng CSVN đã cho ra mắt một số cuốn sách được các báo đảng đăng bài ca ngợi hết lời. Trong số đó, cuốn gây tranh cãi nhất là “Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng Với Tình Cảm Của Nhân Dân Trong Nước Và Bạn Bè Quốc Tế (Báo Nhân Dân Tuyển Chọn).”

Từ sau khi ấn hành hồi Tháng Bảy, 2019, cuốn sách 600 trang trở thành đề tài giễu cợt của giới xã hội dân sự về việc lãnh đạo CSVN “tự in sách để ca ngợi bản thân.”

Cuốn sách mới nhất của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN. (Hình: Trang web Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

Liên quan đến các tác phẩm của tác giả Nguyễn Phú Trọng, Đài Á Châu Tự Do Việt Ngữ hôm 27 Tháng Sáu dẫn bình luận của Tiến Sĩ Hoàng Dũng: “Đối với trí thức, thì ngày nay tôi tin là không có một trí thức nào bỏ tiền ra mua sách đó cả. Đó là chỉ báo tốt nhất cho thấy những lời tuyên truyền kiểu đó có hiệu quả hay không?… Nhưng người làm chính trị không phải làm trong thời gian ngắn hạn, nếu người ta muốn thật sự đi vào lòng dân tộc, thì người ta phải nhìn xa hơn rất nhiều. Cho nên nhìn theo hướng đó, có thể nói những loại sách như vậy, vừa không hợp thời, vừa không tốt gì cho dân trí cả, nó phục vụ thuần túy chính trị ngắn hạn, thế thôi.”

Trong lần hiện diện gần nhất hôm 17 Tháng Bảy, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước CSVN, được cho là chỉ thị Thanh Hóa “phải trở thành một cực tăng trưởng mới trong vùng.”

“Thanh Hóa đất rộng, dân đông, của nhiều, vị trí rất quan trọng ‘rồng cuộn, hổ ngồi’, lại vừa có rừng, có biển, đồng bằng và miền núi… rất nhiều tiềm năng; con người chịu thương chịu khó, truyền thống cách mạng vẻ vang, đây cũng là một nguồn lực lớn, cần được phát huy,” tờ Lao Động dẫn lời phát biểu của ông Trọng. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT