Thursday, April 25, 2024

Nguyễn Xuân Phúc ‘hốt cú chót’ với Vinhomes trước khi rời ghế thủ tướng

HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Ngay sát thời điểm rời ghế thủ tướng CSVN vào ngày 2 Tháng Tư, ông Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt dự án địa ốc trị giá $1.4 tỷ của công ty cổ phần Vinhomes, thuộc tập đoàn Vingroup.

Theo báo Zing, đây là dự án Khu Đô Thị Đại An tọa lạc tại huyện Văn Giang, với quy mô khoảng 293.96 hécta.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được miễn nhiệm ghế thủ tướng CSVN ngày 2 Tháng Tư và nhận ghế chủ tịch nước vào 5 Tháng Tư. (Hình: Zing)

Dự án nêu trên đặt mục tiêu “xây dựng một khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại, đa dạng về sản phẩm nhà ở, thương mại, dịch vụ thân thiện với môi trường; xây dựng môi trường sống, làm việc lý tưởng cho người dân; tạo đột phá phát triển kinh tế-xã hội và động lực phát triển cho đô thị Văn Giang, Văn Lâm,” báo Zing cho biết.

Đáng lưu ý, trong lần phê duyệt dự án vào giờ chót, Thủ Tướng Phúc được ghi nhận chỉ thị Vinhomes “giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện bảo đảm hợp lý và tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không để xảy ra phức tạp về đất đai trong quá trình giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án và kinh doanh.”

Theo giới quan sát, với việc phê duyệt dự án tỷ đô của Vinhomes trong thời khắc cuối cùng ngồi ghế thủ tướng, ông Phúc đang tự đặt mình vào rủi ro khi tranh ghế tổng bí thư vào giữa nhiệm kỳ này hoặc nhiệm kỳ sau, một khi phe bảo trợ cho Vingroup thất thế.

Cũng cần nhắc lại, hồi năm 2013, hơn 1,000 nông dân tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, từng tuyên bố quyết tâm cảm tử để giữ đất trước việc nhà cầm quyền CSVN thu hồi đất trái luật để làm dự án Khu Đô Thị sinh thái Ecopark.

Theo truyền thông nhà nước, dự án Khu Đô Thị Đại An ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, có tổng mức đầu tư lên đến $1.4 tỷ. (Hình: hungyen.gov.vn)

Các vụ khiếu kiện đất đai của dân oan ở khu vực này diễn ra liên tiếp trong nhiều năm. Theo ghi nhận của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hồi Tháng Chín, 2019, tổ công tác chính phủ CSVN thừa nhận “vẫn còn tồn đọng 27 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đặc biệt vụ khiếu nại của một số công dân liên quan đến dự án Khu Đô Thị Thương Mại-Du Lịch Văn Giang kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.”

Theo lịch trình công bố trên truyền thông nhà nước, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức tuyên thệ nhận ghế chủ tịch nước vào ngày 5 Tháng Tư. Tuy thuộc hàng “tứ trụ” nhưng vai trò này chỉ mang tính lễ nghi cấp nhà nước, với các hoạt động thường thấy là chủ tịch nước chủ trì buổi tiếp các đại sứ và lễ trao huân chương, bằng khen các thể loại của nhà cầm quyền CSVN. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT