Wednesday, May 15, 2024

Nguyễn Xuân Phúc phủ nhận cáo buộc vợ và gia đình ‘dính vụ Việt Á’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận rõ ràng.”

Đó là lời của ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước Việt Nam, được các báo trong nước dẫn lại trong buổi bàn giao công việc cho bà Võ Thị Ánh Xuân, quyền chủ tịch nước Việt Nam, hôm 4 Tháng Hai.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước Việt Nam, phát biểu hôm 4 Tháng Hai. (Hình: Tiền Phong)

Tuy vậy, ông Phúc nói thêm: “…Tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, và nghỉ hưu.”

Theo hình ảnh đăng trên tờ Tiền Phong, ông Phúc ôm hôn thắm thiết bà Xuân tại sự kiện.

Ông Phúc cũng chụp “tấm ảnh cuối cùng” tại phủ chủ tịch, đứng cạnh bà Xuân và ông Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí Thư.

Bản tin cho hay, ông “xúc động khi được tổ chức buổi gặp mặt rất trân trọng, chu đáo, ấm áp, nghĩa tình.”

Ông chúc mừng bà Xuân “được giao trọng trách là quyền chủ tịch nước” và mong bà này “tiếp tục thực hiện trọng trách cao cả.”

Ông cũng “trân trọng cảm ơn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã hết sức ủng hộ, giúp đỡ.”

Đáp lại lời người tiền nhiệm, bà Xuân dành nhiều mỹ từ khen ngợi ông Phúc “có tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, quyết đoán, quan tâm, dành tình cảm cho các thế hệ cán bộ, các giới, các tầng lớp nhân dân, luôn sống và làm việc có trách nhiệm, nhiệt huyết, tất cả vì sự nghiệp chung…”

Một ngày trước, ông Phúc được ghi nhận “diễn tròn vai” cựu lãnh đạo, khi bước theo sau hai trong số “tứ trụ,” Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ và Thủ Tướng Phạm Minh Chính, đi vào viếng lăng Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc ôm bà Võ Thị Ánh Xuân, quyền chủ tịch nước Việt Nam. (Hình: Tiền Phong)

Cũng theo bản tin của tờ Tiền Phong, vị trí quyền chủ tịch nước của bà Xuân chỉ mang tính tạm thời, cho đến khi một người khác “được bầu” theo chỉ định của đảng vào ghế chủ tịch nước.

Bà Xuân được báo này dẫn lời: “Được đảng, Quốc Hội tin tưởng giao giữ trọng trách quyền chủ tịch nước cho đến khi Quốc Hội bầu ra chủ tịch nước mới, tôi ý thức sâu sắc rằng, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao…” (N.H.K) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT