Nguyễn Xuân Phúc tuyên truyền: ‘Lò xo kinh tế sẽ bật lên’ dù COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Lò xo kinh tế sẽ bật lên khi dịch bệnh cơ bản được giải quyết. Việc trợ giúp người lao động mất việc, người nghèo, người yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội, với tinh thần như một chiếc lò xo bị nén, chuẩn bị đón bắt thời cơ, biến nguy thành cơ để phát triển khi dịch giảm, bị chặn đứng,” Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc được dẫn lời trên báo điện tử Chính Phủ.

Ông Phúc cũng được ghi nhận nói rằng mức tăng trưởng đạt 3.82% trong quý I năm 2020 của Việt Nam “là một cố gắng trong bối cảnh nhiều nước tăng trưởng âm hoặc bằng không”.

“Tuy khó khăn chồng chất nhưng chúng ta kiên trì, quyết liệt hơn, phấn đấu bảo đảm nền kinh tế không bị đổ gãy, với mức tăng trưởng cần thiết để giải quyết việc làm, bảo đảm các cân đối lớn,” Thủ Tướng Phúc cho biết.

Dường như việc người đứng đầu Chính Phủ CSVN lạc quan về “lò xo kinh tế sẽ bật lên” chỉ có tác dụng tuyên truyền để trấn an giới đảng viên và “dư luận viên”.

Báo Thanh Niên hôm 27 Tháng Ba tường thuật, sau hơn hai tháng xảy ra dịch COVID-19, các doanh nghiệp ở Việt Nam “đã bắt đầu thấm đòn, có nguy cơ phá sản nếu dịch bệnh còn kéo dài thêm”.

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc. (Hình: báo Chính Phủ CSVN)

Tờ báo dẫn chứng việc các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đã thấm mệt từ năm 2019 khi chính quyền các địa phương siết chặt thủ tục cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, xét duyệt dự án khiến hàng loạt dự án bất động sản không thể triển khai. Đến nay khi dịch COVID-19 bùng phát, doanh nghiệp xây dựng “càng khốn khổ hơn, công nhân thất nghiệp, doanh thu sụt giảm trầm trọng, khoản nợ từ những năm trước càng khó đòi hơn khi chủ đầu tư không bán được hàng, không có dòng tiền về để trả nợ”.

Facebooker, nhà quan sát Phạm Ngọc Hưng bình luận trên trang cá nhân.

“Phát biểu của thủ tướng về ‘lò xo kinh tế sẽ bật lên một khi dịch bệnh cơ bản được giải quyết’ nghe giống như liệu pháp massage, không dính gì với thực tại… Điều dễ thấy nhất là với một nước nghèo, không có tích lũy công như Việt Nam, nền kinh tế khó có thể cầm cự lâu trong tình trạng phong toả mềm như hiện tại. Thế nên, kịch bản dễ xảy ra nhất là dịch kéo dài từ 12 – 24 tháng, kinh tế Việt Nam sẽ suy thoái và khủng hoảng vào khoảng cuối năm, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội khó lường.”

Công luận chưa quên chuyện hồi trung tuần Tháng Hai, trước lúc lượng người nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng cao theo cấp số cộng như hiện nay, ông Phúc mạnh miệng cam đoan: “Việt Nam muốn thắng lợi kép chứ không chỉ một thắng lợi đơn. Phải vừa chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế – xã hội, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng và bảo đảm đời sống nhân dân.”

Thời điểm đó, ông Phúc cũng chỉ thị cho các thuộc cấp “phải tìm được liều vaccine trị căn bệnh sụt giảm kinh tế” và khẳng định “chưa có cơ sở để điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng”, theo báo Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Hai. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT