Friday, March 29, 2024

Nhà tranh đấu quyền người lao động Nguyễn Hoàng Quốc Hùng ra tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, một thành viên của Phong Trào Lao Ðộng Việt vừa mãn án tù 9 năm vì đã hậu thuẫn cho công nhân tại Việt Nam đình công đòi quyền lợi.

Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, năm nay 38 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN kết án tù 9 năm khi cùng hai bạn khác, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh, “rải truyền đơn” kêu gọi công nhân công ty giày da Mỹ Phong ở Trà Vinh đình công hồi năm 2010. Trong vụ này, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương cùng bị 7 năm tù giam.

Ông Hùng là người cuối cùng trong nhóm ba người nói trên ra khỏi nhà tù nhỏ. Họ bị vu cho tội “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 Bộ Luật Hình Sự CSVN. Họ ra tòa bị kết án không có luật sư biện hộ.

Từ sự kêu gọi của họ, khoảng 10 ngàn công nhân ở 2 chi nhánh của công ty Mỹ Phong ở Trà Vinh đình công trong nhiều ngày với lý do được báo trong nước mô tả là “Việc xét khen thưởng không công bằng trong tính toán tiền lương, tiền thưởng, nhiều công nhân khi ký hợp đồng lao động không biết được nội dung bản hợp đồng.”

Theo Facebooker Võ Hồng Ly, ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng được một số bạn bè đến thăm hỏi, trong đó có Đỗ Thị Minh Hạnh, khi được thả về với gia đình hôm 24 Tháng Hai, 2019 ở Sài Gòn.

Ông Đoàn Huy Chương sau khi mãn án tù hồi Tháng Hai 2017, nay đang lẩn tránh ở nước ngoài chờ xin Cao Ủy Tị Nạn giúp đỡ cho đi định cư ở nước thứ ba. Trong khi đó, gần đây, bà Đỗ Thị Minh Hạnh thông báo xin đi tu để trở thành một nữ tu Công Giáo, giúp đỡ cho trẻ em mồ côi, bất hạnh. Bà được các tổ chức và các chính phủ Tây phương vận động trả tự do sớm trước hạn tù cuối Tháng Sáu, 2014.

Theo Facebooker Võ Hồng Ly “Nhóm ba anh em đã sát cánh cùng 10,000 công nhân của tập đoàn Giày Mỹ Phong tại Trà Vinh đình công đòi quyền lợi và đã giúp đỡ họ đòi thành công được 5 yêu sách. Chỉ còn duy nhất một yêu sách đòi thành lập công đoàn độc lập là bị từ chối nhưng nhóm ba anh em vẫn kiên định đấu tranh quyết đòi đến cùng yêu sách còn lại cùng với anh chị em công nhân. Để ngăn chặn mọi tiếng nói đứng lên đòi quyền lợi thông qua công đoàn độc lập, nhà cầm quyền đã cho bắt cả ba anh em và kết án: Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam, Đoàn Huy Chương và Đỗ Thị Minh Hạnh mỗi người 7 năm tù giam…”

Hiện chế độ Hà Nội đang bị sức ép quốc tế, đòi hỏi phải trả lại quyền tự do nghiệp đoàn cho giới công nhân tại Việt Nam. Đây là một trong những điều kiện mà CSVN phải thỏa thuận để tham gia Hiệp Ðịnh Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP), tên khác: TPP11, tức là một Hiệp định về nguyên tắc thương mại giữa 11 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Hà Nội sẽ tìm cách luồn lách để qua mặt các đối tác CPTPP vì nếu cho tự do nghiệp đoàn thì CSVN không “nắm đầu” được giới công nhân, sẽ dẫn đến những nhức đầu cả về chính trị và kinh tế xã hội.

Hiện nay, tổ chức “công doàn” tại Việt Nam là một tổ chức bù nhìn, do đảng CSVN lập ra và do một đảng viên cấp cao cầm đầu. Tổ chức ngày không hề tổ chức đình công để bảo vệ quyền lợi cho giới công nhân, mà trái lại, chỉ tìm cách ngăn chặn đình công theo lệnh của đảng và nhà nước. (TN)

MỚI CẬP NHẬT