HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Hai, Viện Kiểm Sát Tối Cao đã truy tố 23 bị can trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam để tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân trúng thầu. Trong số này có Nguyễn Hải Thanh, phó cục trưởng Cục Quản Lý Xây Dựng Công Trình kiêm giám đốc Ban 4, trước khi bị khởi tố đã kịp trốn sang Canada.
Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn hiện đã sáp nhập vào Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, lấy tên là Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường.

Theo báo Dân Việt, các bị can Hoàng Văn Thắng, cựu thứ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam; Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng Cục Quản Lý Xây Dựng Công Trình thuộc Bộ Nông Nghiệp; Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục Quản Lý Xây Dựng Công Trình kiêm giám đốc Ban 4; Trần Văn Lăng, cựu giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu giám đốc Ban 8, bị Viện Kiểm Sát truy tố về tội “nhận hối lộ.”
Theo đó, ngoài bị can Hoàng Văn Thắng với cáo buộc nhận hối lộ $200,000 để tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân trúng thầu, bị can Nguyễn Hải Thanh được xác định đã nhận hối lộ 6.25 tỷ đồng ($241,406) từ công ty này, song đã kịp xuất cảnh sang Canada trước khi vụ án bị khởi tố.
Tuy nhiên, Viện Kiểm Sát cho rằng hành vi của bị can Thanh đã phạm vào tội “nhận hối lộ” gây hậu quả thiệt hại hơn 67.5 tỷ đồng ($2.6 triệu) liên quan dự án hồ Bản Mồng và dự án hồ Cánh Tạng.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Hải Thanh nhưng hiện chưa bắt được, song vẫn tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can.
Cùng vụ án, bị can Nguyễn Văn Dân, cựu giám đốc công ty Hoàng Dân, bị cáo buộc ba tội danh “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ.”

Theo cáo trạng, bị can Thắng và các thuộc cấp đã chỉ đạo để các trưởng ban thuộc Bộ Nông Nghiệp thông đồng, móc ngoặc, vi phạm quy định về đấu thầu, giúp công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong liên danh trúng năm gói thầu sai quy định tại bốn dự án gồm hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và hồ Cánh Tạng, tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 251 tỷ đồng ($9.55 triệu).
Ngoài ra, số tiền mà bị can Dân dùng để đưa hối lộ cho những cán bộ, quan chức khác được xác định hơn 40 tỷ đồng ($1.5 triệu).
Bên cạnh hai bị can Thắng và Thanh được xác định nhận số tiền đã nêu, các vị can Trần Tố Nghị bị cáo buộc nhận 13 tỷ đồng ($494,845); Trần Văn Lăng nhận 13.4 tỷ đồng ($510,071) và Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng ($114,195).
Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, xác minh để “thu hồi triệt để tài sản.” (Tr.N) [kn]















































































