HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trần Duy Đông, cục phó Xúc Tiến Thương Mại thuộc Bộ Công Thương, bị bắt với cáo buộc “nhận hối lộ” trong vụ án liên quan công ty Thương Mại Vận Tải và Du Lịch Xuyên Việt Oil.
Ông Trần Duy Đông cũng từng giữ vị trí vụ trưởng Vụ Thị Trường Châu Mỹ, Bộ Công Thương.

Ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An, cho biết như trên tại buổi họp báo thường kỳ của chính phủ hôm 3 Tháng Tư.
Theo báo VietNamNet, vụ bắt giữ ông Đông là diễn biến mới nhất trong quá trình công an mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ, khởi tố hai ông Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng, và ông Nguyễn Tiến Long, trưởng Phòng Kinh Doanh của công ty Xuyên Việt Oil, với cáo buộc “đưa hối lộ.”
Nửa năm qua, từ khi khởi tố vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan, nhà chức trách đã bắt nhiều người có chức vụ trong bộ máy chính quyền tại Việt Nam.
Trong số này, ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, bị bắt giữ để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.” Ngoài ra còn có ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Công Thương, và ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài Chính ở Sài Gòn, bị cáo buộc “nhận hối lộ.”
Chưa hết, ông Đặng Công Khôi, cục phó Quản Lý Giá thuộc Bộ Tài Chính, và ông Hoàng Anh Tuấn, vụ phó Thị Trường Trong Nước thuộc Bộ Công Thương, cũng đã bị bắt giữ để điều tra về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Trong khi đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oil, và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương bị bắt với cáo buộc “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Theo các báo ở Việt Nam, công ty Xuyên Việt Oil là một trong số 37 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập cảng xăng dầu.
Một trong những điều kiện quan trọng để công ty Xuyên Việt Oil có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối, bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển…

Tại khu vực Sài Gòn và một số tỉnh Nam Trung Bộ, thị phần của Xuyên Việt Oil chiếm khoảng 40%, tính chung cả nước là gần 10%.
Theo thông tin được cơ quan hữu trách công bố, tính đến hết ngày 30 Tháng Sáu, 2023, công ty Xuyên Việt Oil nợ 1,531 tỷ đồng ($62.8 triệu) tiền thuế.
Ở thời điểm bị tước giấy phép, doanh nghiệp này còn “ôm” hơn 200 tỷ đồng (gần $8 triệu) của Quỹ Bình Ổn Giá. Bộ Tài Chính nhiều lần giục doanh nghiệp nộp lại nhưng chưa có hồi âm. (Tr.N) [qd]




















































































