TOKYO, Nhật Bản (NV) – Nhật Bản và Việt Nam cam kết phối hợp với nhau đối phó với thách thức trên biển từ Trung Quốc hầu bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực.
Hãng tin Reuters thuật theo tin của thông tấn Nhật Kyodo News hôm Thứ Hai, 22 Tháng Năm, cho hay như vậy về cuộc họp riêng giữa Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida và Thủ Tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề hội nghị G-7 ở Hiroshima mới diễn ra.

Hội nghị G-7 là hội nghị thường niên của bảy cường quốc kỹ nghệ trên thế giới (Mỹ, Pháp, Anh, Nhật, Canada, Ý, Đức) nhưng mấy năm gần đây đều mời thêm một số nước nhỏ hoặc kinh tế mới nổi, nên được gọi là G-7 mở rộng. Năm nay, Việt Nam được nước chủ nhà tổ chức G-7 mời tham dự nên Thủ Tướng Phạm Minh Chính đại diện đến dự.
Báo chí quốc tế tường thuật nội dung chính các cuộc thảo luận G-7 kỳ này, cả các cuộc họp chính thức và các cuộc họp bên lề song phương của các đối tác tham dự, tập trung vào các đề tài liên quan đến cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, tham vọng bá quyền bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Cũng vì vậy, khi cuộc họp kết thúc, Nga cáo buộc hội nghị G-7 là nhằm chống lại cả Nga và Trung Quốc.
Theo Reuters, cuộc họp G-7 tại Hiroshima xác định thế giới cần phải duy trì trật tự quốc tế tự do và mở rộng dựa trên luật pháp. Ông Kishida nói rằng G-7 sẵn sàng thiết lập quan hệ mang tính cách xây dựng và ổn định với Trung Quốc. Hiện nay, người ta thấy Trung Quốc ngày càng tăng cường ảnh hưởng quân sự ở khu vực.

Tokyo và Hà Nội ngày càng gia tăng mối qua hệ song phương, đặc biệt là về thương mại và đầu tư. Cả hai nước đều có những rắc rối về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.
Bắc Kinh từng đe dọa đánh chiếm các vị trí Việt Nam đang trấn giữ tại quần đảo Trường Sa nếu không dừng các cuộc dò tìm và khai thác dầu khí, tuy thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng lại có mấy cái vạch chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc vắt qua.
Khi hai ông thủ tướng gặp nhau ở Hiroshima, Nhật Bản cam kết cung cấp viện trợ cho Việt Nam $440 triệu, thực hiện một số dự án hạ tầng nhằm giúp nước này phục hồi kinh tế sau khi bị đại dịch COVID-19 gây nhiều thiệt hại.
Lúc ông Phạm Minh Chính chuẩn bị đi Nhật dự hội nghị G-7, Bộ Ngoại Giao CSVN họp báo chỉ trích hoạt động của nhóm tàu khảo sát và Hải Cảnh Trung Quốc ngang nhiên hoạt động trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bộ Ngoại Giao CSVN cũng đả kích cả Philippines khi nước này cho đặt một số phao nổi nhằm đánh dấu chủ quyền ở một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền.
Theo tin tức, khi nhóm các tàu Trung Quốc ngang dọc trên các vùng biển gần các hoạt động dầu khí của Việt Nam tại bãi Tư Chính và Nam Côn Sơn, một ít tàu kiểm ngư được cử tới bám theo nhưng không thấy có gì xảy ra.

Không thấy hãng tin Reuters hay Kyodo đưa ra chi tiết nào về các cam kết phối hợp giữa Nhật Bản và Việt Nam để đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và Hoa Đông. Mấy năm gần đây, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam một số tàu đánh cá được sửa chữa lại thành các tàu kiểm ngư hay cảnh sát biển.
Ba năm trước, Nhật cấp tín dụng gần $350 triệu để một công ty Nhật đóng cho Việt Nam sáu tàu cảnh sát biển, trọng tải khoảng 1,000 tấn mỗi chiếc. Hiện chưa thấy có tin gì tiếp theo. Chiến hạm Nhật đã nhiều lần phối hợp tập trận với chiến hạm Mỹ trên Biển Đông nhằm duy trì hải lộ quan trọng hàng đầu thế giới này “tự do và rộng mở.” (TN) [kn]


































































