HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhật Bản “mạnh mẽ chống lại” tham vọng bá quyền bành trướng của Trung Quốc trong cuộc điện đàm với chủ tịch nước CSVN.
Đó là bản tin của hãng Kyodo hôm Thứ Ba, 11 Tháng Năm, về cuộc điện đàm giữa Thủ Tướng Yoshihide Suga với Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Xuân Phúc. Cuộc điện đàm kéo dài 20 phút ngày 11 Tháng Năm bao gồm nhiều lãnh vực khác nhau trong mối quan hệ song phương và vấn đề khu vực ngày càng căng thẳng vì sự hung hăng của Bắc Kinh.

Theo tin của Kyodo News, Nhật Bản rất lo ngại đối với “các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông,” trong đó những dấu hiệu gần đây cho thấy qua việc Bắc Kinh đưa ra luật mới cho phép tàu Hải Cảnh của họ bắn tàu nước ngoài nếu bị cáo buộc xâm phạm chủ quyền nước họ. Bộ Ngoại Giao Nhật thuật lời ông Suga nói với ông Phúc.
Bắc Kinh có những hành động gia tăng củng cố cho tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo Senkaku tranh chất với Nhật. Trung Quốc cũng bồi đắp rồi xây dựng các căn cứ quân sự quy mô trên các bãi đá ngầm cướp của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Những ngày gần đây lại thấy đưa hàng trăm tàu dân quân biển ngụy trang làm tàu đánh cá đậu lỳ tại đá Ba Đầu và nhiều điểm khác trong nhóm đảo và bãi đá ngầm của cụm Sinh Tồn.
Theo Kyodo News, trong cuộc điện đàm với ông Phúc, Thủ Tướng Suga nói Việt Nam là một đối tác quan trọng trong nỗ lực hiện thực một “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.” Dịp này, ông cũng nói đến việc Nhập giúp Việt Nam trang bị tồn trữ lạnh để bảo quản thuốc chích ngừa đại dịch COVID-19.
Dịp này ông Suga cũng tái khẳng định sự hợp tác của Nhật đối với các nước ASEAN cải thiện tình hình Myanmar hiện vẫn khủng hoảng sau khi các tướng lãnh đảo chính chính phủ dân sự từ Tháng Hai vừa qua. Dân chúng tiếp tục biểu tình chống quân phiệt cướp quyền nên bị đàn áp đẫm máu.
Nguồn tin trên nói ông Suga ưu tiên gia tăng hợp tác với các nước ASEAN trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh ở khu vực. Đó là ly do ông đã chọn thăm viếng Việt Nam và Indonesia ngay khi ông vừa lên làm thủ tướng hồi Tháng Chín năm ngoái.
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) cũng có bản tin viết về cuộc điện đàm kể trên nhưng tránh né đề cập các chi tiết liên quan đến lời ông Suga nói về tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh tại vùng Biển Hoa Đông và Biển Đông. Hà Nội không muốn làm Bắc Kinh nổi giận, dẫn tới những rắc rối mới.
TTXVN chỉ viết lờ mờ “Hai nhà lãnh đạo nhất trí, trong bối cảnh Việt Nam là ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, nước điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản 2018-2021, hai nước cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, ASEAN và thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Mekong-Nhật Bản. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.”

Cụ thể trong mối quan hệ song phương, bản tin của TTXVN viết: “Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ không hoàn lại 200 triệu yên dây chuyền bảo quản lạnh vaccine, cung cấp tàu nghiên cứu khoa học biển và sẽ khai trương Tổng Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Đà Nẵng vào năm 2022.”
Khi ông Suga đến Hà Nội Tháng Mười năm ngoái, báo chí quốc tế cho hay Nhật Bản ký thỏa hiệp chuyển giao trang bị và kỹ thuật quốc phòng cho Việt Nam giữa lúc cả hai nước đang có những căng thẳng với Trung Quốc. Các căng thẳng vẫn tiềm ẩn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có gì tiếp theo được loan báo. (TN) [qd]






















































































