Tuesday, April 23, 2024

Hà Nội giấu nguy cơ nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy công ty Rạng Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai ngày sau vụ cháy Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân, hôm 30 Tháng Tám, báo nhà nước nói cuộc sống của người dân trong khu vực “đã trở lại bình thường.”

Tờ Lao Động dẫn lời ông Đoàn Mạnh Thắng, người có nhà ở gần Công Ty Rạng Đông, nói: “Gia đình tôi đã được tổ trưởng tổ dân phố thông báo về việc không sử thực phẩm trong bán kính 1 km, cho nên tôi sẽ tạm nghỉ bán hàng hai, ba ngày. Chúng tôi sử dụng nguồn nước của công ty sông Đà nên rất yên tâm. Còn thực phẩm thì các tiểu thương cũng lấy ở chợ đầu mối cách đây 3, 4 km nên không có vấn đề cả. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Xung quanh hiện trường mùi khét vẫn còn, nên gia đình tôi đã cho cháu nhỏ về quê một vài hôm. Tôi nghĩ Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông cùng với đội ngũ y tế, môi trường sẽ xử lý tốt vấn đề này.”

Trước đó, các báo nhà nước dẫn lại khuyến cáo do Ủy Ban Nhân Dân phường Hạ Đình phát đi: “Người dân không sử dụng thực phẩm, rau, hoa quả, gia cầm, cá, heo được nuôi trong vòng bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy trong vòng 21 ngày. Cần sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ một đến 10 ngày.

Phường Hạ Đình đề nghị các hộ gia đình tự theo dõi sức khỏe của các thành viên. Nếu có biểu hiện ho, khó thở, đau ngực, sốt bất thường thì phải đưa đi khám tại các bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời. Không sử dụng nước tại các bể chứa nước hở trong bán kính 1 km kể từ tâm đám cháy…”

Văn bản nêu trên tuyệt nhiên không đề cập đến tình trạng “nhiễm độc thủy ngân” dù tất cả những biện pháp khuyến cáo từ phía chính quyền đều trùng hợp với cách xử lý môi trường và con người khi bị nhiễm thủy ngân – thành phần bắt buộc phải có trong bóng đèn và phích nước, hai sản phẩm chủ lực của Công Ty Rạng Đông.

Vụ cháy nhà xưởng rộng gần 2 hécta, khói bốc cao hơn 30 mét, mùi khét nồng nặc. (Hình: Zing)

Điều này làm cộng đồng mạng dấy lên lo ngại về việc chính quyền cố tình làm giảm hệ lụy nghiêm trọng của vụ cháy, cũng như coi thường sức khỏe của người dân.

Hôm 30 Tháng Tám, báo InfoNet viết: “Trường hợp nhiễm độc cấp tính do tai nạn như vỡ bình chứa, hỏa hoạn… hơi thủy ngân bốc lên với nồng độ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp, gây viêm thận, nôn ra máu, toàn thân suy sụp; nạn nhân khó thở, chuột rút, giật cơ, mê sảng và thường tử vong trong vòng 24 đến 36 giờ. Vụ cháy ở Công Ty Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông khiến người không khỏi lo ngại ngộ độc thủy ngân khi Ủy Ban Nhân Dân phường Hạ Đình phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ ngộ độc.”

Cùng thời điểm, blogger Hoàng Dũng đặt câu hỏi trên trang cá nhân: “Không rõ Ủy Ban Nhân Dân phường Hạ Đình có đủ trình độ và khả năng để đưa ra con số 1 km hay chứng minh môi trường khu vực có bị nhiễm thuỷ ngân hay không? Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học Công Nghệ chết dấm đâu rồi? [Thủ Tướng CSVN] Nguyễn Xuân Phúc đầu tàu kiếm gạo đâu rồi, hay là vẫn đang lo vụ Gateway? Đề nghị người dân trong khu vực tốt nhất rời khỏi nhà thời gian này, chắc hơn nữa thì đi khám sức khỏe. Và liệu ai sẽ đền bù sức khỏe, tiền bạc cho người dân trong vụ cháy nguy hiểm này?”

Trước đó, báo Zing ghi nhân hiện trường vụ cháy diễn ra vào đêm 28 Tháng Tám: “Khu nhà kho đổ sập, hàng trăm ngàn bóng đèn đủ loại bể nát sau hỏa hoạn. Đây là vụ cháy có quy mô cực lớn khiến Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Hà Nội phải huy động gần 50 xe cứu hỏa. Đây là lần đầu tiên Hà Nội huy động nhiều phương tiện để khống chế một vụ cháy.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT