Nhiều ‘ông lớn’ quốc doanh CSVN thua lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lấy “quốc doanh” làm “chủ đạo” dẫn dắt nền kinh tế đi lên “xã hội chủ nghĩa” nhưng nhiều “ông lớn” quốc doanh của CSVN lại thua lỗ ngập đầu.

Tờ Thanh Niên hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười, dẫn báo cáo của chế độ Hà Nội nói rằng 79 công ty lớn trong số 646 xí nghiệp quốc doanh lớn nhỏ “có tổng số lỗ lên tới 15,412 tỷ đồng” hay khoảng $662 triệu. Theo đó “có tập đoàn, tổng công ty báo cáo lỗ hơn 1,000 tỷ đồng” hay khoảng $43 triệu.

Hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines lỗ hơn 10 ngàn tỉ đồng trong chín tháng đầu năm 2021. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Hệ thống kinh tài quốc doanh CSVN xưa nay nổi tiếng là “lời giả, lỗ thật.” Các con số nằm trên các bản báo cáo chi thu thường không chỉ đúng các con số chi thu trong thực tế mà chỉ nhằm làm đẹp các bản báo cáo.

Năm 2020, Việt Nam còn 807 công ty “có vốn góp của nhà nước” gồm 459 công ty 100% vốn nhà nước, 187 công ty nhà nước nắm hơn 50% vốn, và 161 công ty nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn.

Các con số vừa kể đã thụt xuống từ trên dưới 15,000 công ty quốc doanh của thập niên trước, sau những áp lực của các định chế tài trợ quốc tế thúc ép giải thể hay bán chúng đi, hầu giảm thiểu thiệt hại tài chính.

Theo bản báo cáo kể trên dẫn lại trên tờ Thanh Niên về “hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước,” có “119/807 doanh nghiệp (chiếm 15% tổng số doanh nghiệp) có lỗ phát sinh (chỉ riêng năm nay) với tổng số lỗ phát sinh là 15,740 tỷ đồng. Trong đó, có 79 doanh nghiệp nhà nước (nhà nước nắm giữ từ 50% vốn trở lên) với tổng số lỗ phát sinh là 15,412 tỷ đồng (chiếm 97.8%).”

Nếu kể cả những khoản lỗ những năm trước dồn lại thì “có 169/807 doanh nghiệp (chiếm 21% tổng số doanh nghiệp) còn lỗ lũy kế với tổng số lỗ lũy kế là 33,750 tỷ đồng. Trong đó, có 124 doanh nghiệp nhà nước với tổng số lỗ lũy kế là 30,935 tỷ đồng.”

Vẫn theo báo cáo kể trên “với nhóm 73 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ-con, báo cáo của chính phủ cho biết, có năm tập đoàn, tổng công ty (bao gồm số lỗ phát sinh của công ty mẹ và công ty con của tập đoàn, tổng công ty) là 3,262 tỷ đồng” hay khoảng $140 triệu cho năm nay.

Những công ty lớn hàng đầu có số lỗ nhiều nhất trong năm nay (tức lỗ phát sinh) được liệt kê trong bảo báo cáo trên là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam lỗ 1,656 tỷ đồng, Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam lỗ 1,182 tỷ đồng, Tổng Công Ty Cà Phê Việt Nam lỗ 77 tỷ đồng, công ty của Bộ Quốc Phòng lỗ 29 tỷ đồng. Gần đây, một số tướng lãnh của Cảnh Sát Biển CSVN bị khởi tố vì tham nhũng.

Tổng Giám Đốc Dương Chí Dũng bị kết án tử hình năm 2013 vì tham nhũng dẫn đến thua lỗ gần sập tiệm cho công ty quốc doanh vận tải biển Vinalines. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Giữa tuần trước, tờ Thanh Niên nói “ông lớn” Vietnam Airlines lỗ 10,750 tỷ đồng hay khoảng $462 triệu chỉ trong chín tháng đầu năm nay nhưng vẫn không chịu khai phá sản mà còn đòi ông nhà nước bơm tiền để sống qua dịch.

Cũng ngày 16 Tháng Mười, tờ Tuổi Trẻ cho hay các công ty quốc doanh CSVN đầu tư ở nước ngoài đang bị lỗ hơn $1.1 tỷ tại 46 dự án trên tổng số vốn đầu tư hơn $6.7 tỷ.

Năm nào cũng thấy có những quan chức cầm đầu trong hệ thống quốc doanh đã bị bỏ tù hoặc kết án tử hình vì tham nhũng. Tướng quân đội, tướng công an, ủy viên Bộ Chính Trị, bộ trưởng, đảng viên trung ương đảng, ăn hối lộ hay xà xẻo của công qua những “phi vụ” khổng lồ trong khi đám cán bộ đảng viên cấp thấp thì ăn “không từ một thứ gì.”

Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) xếp chỉ số tham nhũng CSVN hạng 96/180 trên thế giới, theo bản tường trình đầu năm 2020. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT