Saturday, April 20, 2024

Nhiều tài xế kéo về Nghệ An ủng hộ ông Nguyễn Quang Tuy

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Sáu, khoảng 30 tài xế từ ba miền Bắc, Trung, Nam được ghi nhận kéo về dự phiên tòa xử ông Nguyễn Quang Tuy với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ.”

Ông Tuy, một tài xế, bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An huyện Hưng Nguyên khởi tố và bắt tạm giam hồi Tháng Hai, 2019, vì phản đối trạm BOT Bến Thủy 2.

Thời điểm đó, báo Nghệ An mô tả: “Khi đi qua một số trạm thu phí BOT, Nguyễn Quang Tuy và một số đối tượng trên đã có hành vi cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian trả phí đường bộ, gây ùn tắc giao thông; đồng thời, quay clip phát trực tiếp trên mạng xã hội để kích động người dân, gây phức tạp về an ninh trật tự. Tại trạm BOT Bến Thủy 2, Nguyễn Quang Tuy đã điều khiển xe ô tô luồn lách qua barie phía trước (barie đang đóng) và đâm vào dải phân cách mềm, sau đó chạy qua trạm, tiếp tục điều khiển xe đi hướng ra Bắc.”

Phiên tòa hôm 3 Tháng Sáu được công bố là “diễn ra công khai” nhưng trên thực tế, blogger, tài xế Huỳnh Long, người có mặt tại tòa, viết trên trang cá nhân rằng “không ai được vào phiên tòa.”

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh của báo điện tử Làng Mới, tường thuật trên trang cá nhân: “Các anh em tài xế Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, lái xe xuyên đêm mới tới. Riêng các anh em ở Khánh Hòa, phải lái mất hai ngày. Những anh em ở Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Sài Gòn thì đi bằng máy bay… Tất cả đều biết rằng án đã có sẵn, chỉ là có mặt để anh Tuy vững lòng.”

“Thế nhưng phiên tòa công khai này đã không diễn ra. Đủ các loại áo xanh áo vàng, áo xám, khẩu trang ngành, vây chặt tòa án. Tôi xin vào cổng thì chỉ nghe gằn giọng ‘không được vào,’ và không ai nói thêm lời nào. Họ bịt cổng. Quán nước đối diện tòa án phải đóng cửa, không được bán. Rồi thì một ‘nhân chứng’ là người của trạm BOT nói ‘không đủ sức khỏe’ nên Hội Đồng Xét Xử quyết định dời phiên tòa lại. Câu chuyện BOT bẩn, cả chính phủ lẫn Bộ Giao Thông-Vận Tải [CSVN] đều đã nhận diện. Trong nổ lực dù không toàn diện, Bộ này đang cố sửa sai. Tuy nhiên, cách hành xử của Nghệ An cho thấy họ đang cố dập tắt mọi nỗ lực của ngành giao thông. Nghệ An đang cố vun đắp thêm sự căm ghét của người dân đối với BOT bẩn, và họ cố chứng minh rằng, đã là bẩn thì tao phải là bẩn nhất!,” ông Danh viết.

Đáng lưu ý, ông Danh tiết lộ thêm rằng ông Tuy bị nhà cầm quyền cáo buộc “chống người thi hành công vụ” trong lúc ông Danh có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ phản đối trạm BOT Bến Thủy 2 và thấy ông Tuy “lo sợ nên cố thủ bên trong xe không dám xuống” khi bị “một bọn bịt mặt khủng bố” ngay tại đồn công an địa phương.

Phiên xử ông Tuy bị hoãn lại trong bối cảnh Bộ Giao Thông-Vận Tải CSVN vẫn chưa có giải pháp dứt điểm cho tình trạng BOT “bẩn” tại các địa phương. Trong vụ tài xế phản đối BOT gần đây nhất xảy ra tại trạm T2 ở Cần Thơ vào trung tuần Tháng Năm, 2019, trạm này đã phải tạm dừng thu phí và chưa xác định được thời điểm sẽ thu lại. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT