Wednesday, April 24, 2024

Nhiều vụ trộm hoa trang trí Tết trên đường phố Nghệ An

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, chính quyền tỉnh Nghệ An bỏ ra khoảng 2.5 tỷ đồng để mua hoa trang trí trên nhiêu tuyến phố ở trung tâm thành phố Vinh. Thế nhưng, nhiều giỏ hoa vừa được đặt ra đã bị lấy trộm.

Ngày 30 Tháng Giêng, 2019, ông Lê Sỹ Chiến, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Vinh, xác nhận sự việc trên với báo Tuổi Trẻ và cho biết đã ký văn bản gửi các lực lượng công an, và ủy an các phường, xã “phối hợp điều tra, xác định và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại, trộm cắp cây xanh trang trí dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.”

Theo ông Chiến, nhân dịp Tết Kỷ Hợi, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Vinh chọn các tuyến đường ở trung tâm như Hồ Tùng Mậu, Lê Mao và Trường Thi làm đường hoa, đầu tư kinh phí khoảng 2.5 tỷ đồng ($107,726) từ ngân sách tỉnh.

Các đường hoa rất đa dạng với nhiều loại hoa, cây cảnh tạo không gian đẹp cho người dân thành phố cũng như du khách thưởng ngoạn, du Xuân.

Tuy nhiên, theo phúc trình từ Công Ty Cổ Phần Công Viên Cây Xanh thành phố  Vinh, nhiều giỏ hoa, bình hoa vừa được đặt ra đã bị lấy trộm. Các vụ trộm hầu hết xảy ra vào ban đêm lúc không có người trông coi.

Những chậu hoa được ràng chằng chịt bằng dây thép để tránh bị ăn cắp (Hình: Trí Thức Trẻ)

Ông Nguyễn Quốc Thắng, trưởng Phòng Quản Lý Đô Thị thành phố Vinh, nhờ truyền thông loan tin và “rất mong mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, tránh hái hoa hay gây hư hỏng các lẵng hoa, không bứng trộm hoa… để thành phố Vinh trở nên đẹp nhất trong những ngày Tết.”

Nạn trộm hoa trang trí nơi công cộng không chỉ xảy ra ở tỉnh Nghệ An mà Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh thành khác ở Việt Nam đều gặp phải.

Cụ thể, theo báo Trí Thức Trẻ, để phòng trộm hoa, nhân viên cây xanh ở Hà Nội đã căng dây thép quanh các gốc hoa, móc xích các chậu hoa lại với nhau hoặc dùng rào chắn bằng thanh gỗ. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ “phòng được người ngay chứ không tránh được kẻ gian.”

“Có những lúc họ còn cắt tung dây thép, ôm nguyên một chậu hoa ở đài phun nước Đông Kinh Nghĩa Thục mang về nhà,” bà Nguyễn Thanh Bình, quản lý một nhóm công nhân của Công Ty Thảo Viên Xanh nói về việc bảo vệ hoa bị trộm ở Hà Nội.

Bình luận về sự việc nhiều cây/chậu hoa “không cánh mà bay” này, bạn Vũ Hồng bày tỏ trên báo Tuổi Trẻ: “Nhiều người có lòng tham quá tệ hại và loại người như thế không riêng gì ở Nghệ An mà bất kỳ vùng miền nào cũng có. Hầu như người ta chỉ biết thỏa mãn cá nhân trong hầu hết mọi mặt của đời sống mà không cần suy nghĩ một mảy may nào về văn hóa, văn minh cộng đồng.”

Trong khi đó, bạn Nhung thất vọng viết: “Dân mình còn đói đến cỡ đó sao? hayzzza. Ý thức cộng đồng kém quá.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT