BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Đội đặc nhiệm mẫu hạm Liêu Ninh mới đây đi qua eo biển Miyako và Bashi hướng về Biển Đông để tập trận. Báo quân đội Trung Quốc bản Anh ngữ ChinaMil loan báo theo phát ngôn viên quân sự.
Tờ China Mil cũng như tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm Thứ Hai 13 Tháng Tư đồng loạt loan báo tin này đồng thời thuật lời phát ngôn viên quân sự Gao Xiucheng (Cao Tú Thành) nói đó là “chương trình huấn luyện hàng năm, và đồng thời phù hợp với luật lệ quốc tế và các công ước liên quan”.
Phát ngôn viên Gao Xiucheng còn loan báo thêm rằng, “Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động huấn luyện như đã lập kế hoạch nhằm nâng cao khả năng tác chiến của nhóm tàu mẫu hạm”.
Trước khi Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo, hôm Thứ Bảy, cả báo chí Nhật Bản và Đài Loan đều đã báo động là nhóm tàu Liêu Ninh đang tiến qua eo biển Miyako chiều ngày Thứ Sáu cùng với hai khu trục hạm trang bị hỏa tiễn lớp 52D, hai khinh hạm trang bị hỏa tiễn lớp 54A, một tàu tiếp liệu lớp 901.
Báo chí Đài Loan cho hay đảo quốc này theo dõi sát hành động của nhóm tàu Liêu Ninh. Để đề phòng, họ đã cho một khu trục hạm trang bị hỏa tiễn ứng trực tại cảng Keelung trong khi một khu trục hạm khác tiến ra khơi. Đồng thời cũng có sự theo dõi của khu trục hạm USS Barry, hạm đội 7 Hoa Kỳ, ở dưới nước trong khi máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ EP-3C bay theo dõi trên trời.
Việc Trung Quốc cho nhóm tàu Liêu Ninh xuống tập trận trên Biển Đông một tuần lễ sau chuyện tàu hải cảnh Trung Quốc đâm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, tiếp nối theo việc Việt Nam nộp bản phản bác Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ngang ngược trên Biển Đông, cho người ta cảm tưởng các sự việc có liên quan với nhau.
Một mặt cho báo chí viết bình luận đe dọa trên mặt thông tin, một mặt cho nhóm tàu mẫu hạm tới Biển Đông tập trận, thách đố cả Việt Nam và Mỹ. Dù đang phải dồn sức đối phó với đại dịch COVID-19 trên cả Hoa lục, Bắc Kinh không thấy lơ là các hoạt động quân sự.
Sau khi nhóm tàu đặc nhiệm Mỹ, do mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu, thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam rồi tập trận trên Biển Đông, Trung Quốc cũng cho một nhóm tàu chiến phối hợp với phi đội khu trục tập trận ở khu vực như kiểu đáp trả.

Nay thì đưa thêm nhóm tàu mẫu hạm Liêu Ninh tới Biển Đông tập trận, với dấu hiệu trả lời cho việc Hà Nội đòi bồi thường cho ngư dân bị đâm chìm tàu cũng như nộp bản phản bác tuyên bố chủ quyền Biển Đông ngang ngược của Bắc Kinh.
Đài CNN giữa tuần trước nêu ý kiến của ông Carl Schuster, một hạm trưởng hải quân Mỹ nghỉ hưu và cũng từng là một sĩ quan tình báo của Bộ Tư Lệnh Thái Bình Dương cho rằng, Trung Quốc đang lợi dụng lúc lực lượng Hải quân Mỹ bị dịch bệnh cầm chân để tăng cái thế của họ trên Biển Đông. Họ muốn chứng tỏ trong khi Mỹ bị kẹt với hàng trăm thủy thủ bị dịch, tàu phải ngừng hoạt động mà hải quân Trung Quốc vẫn hoạt động.
Trong khi nhóm tàu Liêu Ninh đang tiến về Biển Đông, sơ đồ vị trí hoạt động hàng hải được nhóm Thông tin Biển Đông (South China Sea News) cho hay, tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 Hao (Hải Dương Địa Chất số 8) đang cùng với một nhóm tàu hộ tống hoạt động trên Biển Đông hướng về phía nam.
Chủ đích của nhóm tàu này là gì, phải vài ngày nữa mới có thể hiểu rõ hơn. Năm ngoái, Bắc Kinh đã cho tàu nhóm tàu Haiyang Dizhi 8, quấy rối, đe dọa hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí của Việt Nam tại bãi Tư Chính trên thềm lục địa Việt Nam suốt hơn 3 tháng. Nhóm tàu này chỉ đi khỏi khi tàu dò tìm dầu khí mà Việt Nam thuê của công ty Nhật rời khu vực. (TN) (KN)















































































